Trẻ con thì đứa nào cũng nghịch ngợm, hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh nên đó là lý do không thể để chúng ở một mình, nhất là ở nơi cao tầng. Nếu không trong quá trình chúng chơi hay khám phá gì đó mà bất cẩn thì dễ té ngã lắm. Bằng chứng là thời gian qua báo đài cũng đã liên tục đưa tin các vụ trẻ rơi từ tầng cao và đa số hậu quả đều tử vong khiến cha mẹ đau lòng khôn xiết, còn một số khác may mắn sống sót thì cũng đủ để bài học nhớ đời cho những người trông nom, chẳng hạn như trường hợp bé gái 4 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 3 dưới đây nè các mẹ. 

Thợ sửa điều hòa rơi từ tầng cao chung cư qua đời ở Hà Nội: Xót thương 'sinh nghề tử nghiệp'

Theo trang Saostar đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 10/9 tại một khu dân cư ở thị trấn Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo đó, một bé gái bình thường sống với bà ngoại nhưng lúc đó lại ở một mình nên đã trèo ra bên ngoài cửa sổ ở tầng 3 chơi và chuyện xấu đã xảy ra.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Saostar. 

Cụ thể, bé rơi vào tình huống bị treo lơ lửng và có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may bé nhanh trí khi biết dùng 2 tay cố gắng nắm chặt bệ cửa sổ, khóc lóc kêu cứu. Nhờ vậy mà mọi người xung quanh phát hiện liền lấy một chiếc chăn bông chạy tới. Đúng lúc bé chịu không nỗi nữa tuột tay, rơi xuống mái lớp ở tầng 2 và cuối cùng đáp xuống chăn bông của mọi người ứng cứu phía dưới nên giữ được mạng, chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng đây là một cú sốc tinh thần với bé ở độ tuổi này. 

hình ảnh

Ảnh hiện trường bé gái rơi từ tầng cao. (Nguồn: internet)

Thế nhưng, không phải đứa bé nào cũng may mắn như vậy, vì vậy bổn phận làm cha làm mẹ hay người trông nom nên quan sát con nhỏ kỹ hơn, đặc biệt khi sống ở nhà cao tầng hay chung cư phải lưu ý những điều dưới đây, đừng để xảy ra chuyện rồi hối hận không kịp. 

Thứ nhất: Khi chọn mua nhà có lầu hay ở chung cư mà có ban công, cửa sổ thì phải đảm bảo tiêu chuẩn với độ cao tối thiểu 1,1m. Bên cạnh đó, chiều cao cửa sổ trong mỗi căn nhà cũng không được dưới 1m tính từ mặt sàn lên bậu cửa sổ, chung quy chiều cao càng lớn càng tốt.

Thứ hai: Tuyệt đối không cho trẻ em, nhất là dưới 6 tuổi ở một mình không có người lớn bên cạnh. Và cha mẹ cũng không nên quá tin tưởng vào người giúp việc, vì họ cũng là con người chỉ có hai tay hai chân thì không thể vừa trông trẻ từng phút từng giây lại có thể dọn dẹp nhà cửa hay nấu nướng được. Ông bà cũng vậy, lớn tuổi rồi cần lắm nhiều thời gian nghỉ ngơi, chứ không thể nuôi cháu trọn vẹn như thời nuôi con được.

Thứ ba: Dù là có người lớn cũng không nên thường xuyên bế hoặc đưa trẻ ra ban công đứng chơi, vì như thế sẽ vô tình tạo hứng thú khiến trẻ lén lút đi ra một mình khi không có ai chú ý. Khi ấy, trẻ trèo lên lan can hoặc các vị trí nguy hiểm thì hậu quả khôn lường.

Thứ tư: Cha mẹ nên chịu khó chi tiền lắp lưới an toàn để bao bọc khoảng không bên trên lan can cũng như cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Nguồn: Thông tin tổng hợp