21 năm bền bỉ và kiên định theo đuổi triết lý giáo dục Nhân bản, bằng trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, các thầy cô tại Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã đem tình yêu thương gieo vào tâm hồn của bao thế hệ học sinh. Để rồi chính các em lại trở thành những đại sứ lan tỏa tình yêu đi muôn nơi.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập, thầy cô và các em học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc NHG đã cùng nhau “kể câu chuyện giáo dục” thông qua một TVC đẹp lung linh cả về hình ảnh lẫn nội dung để lan tỏa tình yêu thương và triết lý giáo dục 5H – nền tảng vững vàng kiến tạo nên một con người toàn diện.

    Câu chuyện của trái tim

Để truyền tải chân thật nhất về ngôi nhà chung NHG, hình ảnh TVC được thực hiện ngay tại các cơ sở giáo dục của hệ thống NHG. Đặc biệt, TVC có sự tham gia diễn xuất của các “diễn viên không chuyên” là học sinh, sinh viên các trường: Trường Mầm non Quốc tế Saigon Academy Trần Nhật Duật (SGA), Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy Bình Thạnh (UKA), Trường Quốc tế Bắc Mỹ Nam Sài Gòn (SNA), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool; Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và sinh viên khối đại học của NHG.

hình ảnh

“Không phải tất cả chúng ta, ai cũng có thể làm được những điều vĩ đại, chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với một tình yêu vĩ đại” chính là thông điệp ý nghĩa của TVC.

Gói gọn trong 2 phút 10 giây, TVC được mở đầu bằng hình ảnh một cô gái đoạt giải thưởng “Nhân vật truyền cảm hứng” - hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự thành đạt trong cuộc sống. Ẩn sâu trong đôi mắt đầy kiêu hãnh và tự hào, cô gái thầm biết ơn những người đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu trong chặng đường chinh phục tri thức. Những thước phim tiếp theo đưa chúng ta trở về hành trình học tập và lớn khôn xuyên suốt cấp mầm non đến tiểu học - trung học - đại học của cô.

Cô học sinh ngày nào mang hàng ngàn câu hỏi về thế giới xung quanh nay đã trưởng thành nhờ những điều nhỏ nhặt mà gia đình, trường học, xã hội đã dành cho cô. Việc bền bỉ, kiên trì góp nhặt những điều nhỏ bé nhằm kiến tạo nên cô của ngày hôm nay cần một tình yêu rất lớn lao để thực hiện.

hình ảnh

Gieo trồng yêu thương để gặt hái yêu thương (Ảnh cắt từ TVC)

Triết lý giáo dục 5H tạo nên con người toàn diện

Tiên phong lựa chọn và kiên định theo đuổi triết lý giáo dục Nhân bản, con tàu chuyên chở sứ mệnh giáo dục NHG đã và đang tiếp tục hành trình khám phá và lan tỏa tri thức cho các thế hệ học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Tập đoàn từ cấp mầm non đến đại học và sau đại học.

NHG chọn triết lý giáo dục Nhân bản làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, nhấn mạnh đến đối tượng gốc rễ của giáo dục phải là chính con người. Từ đó, giúp mỗi đứa trẻ được phát huy tất cả khả năng đặc biệt của mình, hoàn thiện nhân phẩm và bồi đắp những giá trị nhân văn.

Trên hành trình trở thành con người toàn diện (Human) đó, học sinh cần hội đủ 5H, gồm: Heart (biết yêu thương/tôn trọng), Head (có trí tuệ), Hand (biết làm việc/cống hiến), Health (có sức khỏe) và cuối cùng là Con người với đầy đủ phẩm giá.

hình ảnh

Các trường trong hệ thống giáo dục NHG là ngôi nhà thứ hai cho những công dân toàn cầu, nơi đã, đang và sẽ đào luyện hàng triệu sức mạnh tri thức cho nước nhà (Ảnh cắt từ TVC)

Chia sẻ về triết lý giáo dục nhân bản với 5 chữ H, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc NHG cho biết: “Căn tính của con người Nguyễn Hoàng chính là tình yêu và phục vụ. Trên nền tảng yêu thương, con người Nguyễn Hoàng sẽ lãnh đạo bằng sự phục vụ - giảng dạy/giáo dục bằng sự phục vụ - chăm sóc với tinh thần phục vụ - học tập là để phục vụ - cộng tác để phục vụ”.

Quả ngọt của giáo dục chính là yêu thương

  Bước vào năm thứ 21 trên hành trình lan tỏa tri thức, NHG chọn đây sẽ là Năm của yêu thương – Year of Heart với tinh thần chủ đạo: Serving in love - Phục vụ trong yêu thương. Đây cũng chính là ánh xạ rực rỡ từ triết lý giáo dục nhân bản 5H với giá trị của trái tim – Heart đứng ở vị trí đầu tiên.

Sở dĩ NHG chọn Heart đứng ở vị trí đầu tiên trong 5H, vì khi làm giáo dục, nhất định phải bắt đầu bằng yêu thương. Chính yêu thương bình dị là điều làm nên một tương lai vĩ đại cho mỗi người và cả nhân loại. Chính tình yêu thương đã giúp những vĩ nhân có thể thể hiện tài năng, thỏa trí sáng tạo nhưng không trở nên ích kỷ, thủ ác. Tình yêu thương cũng sẽ giúp nhân loại đắp bồi nên một tương lai hiện đại, phát triển nhưng không trở nên độc tài, tàn bạo…

hình ảnh

Các thế hệ giáo viên và học sinh tại gia đình lớn NHG luôn được sống, học tập và giảng dạy trong tình yêu thương và cũng chính là đại sứ để lan tỏa tình yêu thương đi muôn nơi.  (Ảnh chụp tại Tòa nhà Con tàu tri thức – Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU)

Theo TS. Vũ Phương Anh, Giám đốc Ban đảm bảo chất lượng giáo dục NHG, tại môi trường giáo dục NHG, Heart là tình yêu con người, yêu đồng nghiệp, yêu nghề giáo, yêu học sinh, yêu màu cờ sắc áo của đơn vị. Đồng thời, Heart cũng được xem là phương tiện, là quả thành quả ngọt ngào của hành trình dạy và học.

hình ảnh

Học sinh - sinh viên NHG trao tặng hơn 300 triệu đồng bao gồm tiền mặt và thực phẩm đồ chơi, quần áo tại các mái ấm, nhà tình thương và Viện dưỡng lão trong chương trình Xuân yêu thương Tết nguyên đán Canh Tý.

Bởi thế, các thế hệ học sinh, sinh viên theo học ở bất kỳ ngôi trường nào của NHG cũng được giáo dục đầy đủ, kỹ lưỡng về cảm xúc, tính cách, để trở thành những con người hiểu chính mình, hiểu người khác, biết nuôi dưỡng và phát triển những cảm xúc tích cực như: sự tự tin, bao dung, chấp nhận người khác, dũng cảm và quyết tâm trước khó khăn, thử thách hay vấp ngã trong cuộc sống.

Giáo dục tình yêu thương tại NHG sẽ tạo ra những con người có trí thông minh cảm xúc cao (EQ) để trở nên thành đạt và hạnh phúc. Đó cũng là điều mà các nền giáo dục hiện đại đều hướng tới để làm nên một “nền văn minh tình thương”, nơi con người xây dựng, tái tạo cuộc sống Nhân bản toàn diện thật sự bước đi trên con đường tình yêu, hòa bình và hạnh phúc.

Nguồn do NHG cung cấp