Việc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ vẫn còn nhiều hạn chế.



Mặc dù đã có quy định về việc trẻ em đủ 6 tuổi trở lên khi được chở bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm nhưng nhìn vào thực tế, số người lớn có trách nhiệm thực hiện quy định trên hông nhiều. Mỗi năm, cả nước có trên 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 24 - 26% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi bị chấn thương sọ não chiếm 13,4%, trong đó có gần 50% các trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Đây thực sự là các con số đáng báo động về tình trạng lơ là không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay.





Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, vậy tại sao nhiều bậc phụ huynh lại không đội mũ bảo hiểm cho con em mình? Thứ nhất, lực lượng công an còn “nương tay” với những trường hợp vi phạm khiến nhiều người lớn chủ quan. Thứ hai, nhiều người lớn vẫn vô tư cho rằng việc đội mũ bảo hiểm cho con trẻ là chưa cần thiết. Một lý do quan trọng khác góp phần gây nên những chấn thương vùng đầu của trẻ em khi gặp tai nạn đến từ chất lượng kém của chiếc mũ bảo hiểm.





Ca sĩ Hoàng Bách và con trai - bé Tê Giác cũng nhiệt tình hưởng ứng chương trình tặng mũ bảo hiểm của ACB.




Thấu hiểu và cảm thông với các bậc cha mẹ trong việc chăm lo an toàn cho con em mình, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, đồng thời hưởng ứng các chương trình do Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGT QG) phát động, ACB đã triển khai chương trình cùng với khách hàng trao tặng 22.000 nón bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng đến với trẻ em tại các tỉnh thành trên cả nước.





Mỗi nhân viên ACB là cầu nối để cùng khách hàng gửi tặng từng chiếc mũ bảo hiểm đến các bé.




Chương trình được khởi động tại Hà Nội vào cuối tháng 6 vừa qua với sự tham gia của hơn 200 phụ huynh và các bé. Được biết, chiến dịch tặng mũ bảo hiểm sẽ được ACB tiếp tục triển khai tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ và TP.HCM.





Ông Từ Tiến Phát - Phó Tổng Giám Đốc ACB - trân trọng đội mũ bảo hiểm cho các bé.




Ông Từ Tiến Phát - Phó Tổng Giám Đốc ACB - cho biết, với quà tặng là chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn đạt chất lượng, ACB mong muốn thông qua chương trình khuyến khích các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến sự an toàn của con trẻ khi tham gia giao thông, đồng thời giúp các bé nhận biết và ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.





Với thông điệp “100% ACB nỗ lực vì thế hệ tương lai”, ACB mong muốn nỗ lực góp phần chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em. Đây được xem như món quà tri ân mà ACB dành tặng đến cộng đồng thay cho lời cám ơn nhân kỷ niệm 22 năm thành lập.






My Nguyễn/ Nguồn do ACB Bank cung cấp.