Khi bé bước vào độ tuổi ăn dặm, một trong những nỗi lo lớn nhất của mẹ là làm sao mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cho con phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, thị trường tiêu dùng có rất nhiều sản phẩm, thực phẩm dành cho bé yêu, khiến các bà mẹ dễ hoang mang, không biết làm thế nào để lựa chọn đúng các sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe của con. Vậy đâu là các tiêu chí mà mẹ nên ghi nhớ để có thể an tâm chọn cho bé yêu những sản phẩm thực sự chất lượng và an toàn?

1. Chọn thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, có chứng nhận từ các tổ chức uy tín

Tiêu chí đầu tiên và cũng đặc biệt quan trọng chính là lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo uy tín. Tốt nhất mẹ hãy xem xét sản phẩm có chứng nhận từ các tổ chức uy tín thế giới và từ các đơn vị chức năng trong nước hay không, vì đây là một trong những tiêu chí tham khảo về mức độ tin cậy, quy chuẩn an toàn và danh tiếng của sản phẩm. Những sản phẩm từ các thương hiệu lớn sẽ được đầu tư kỹ về mặt chất lượng, sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe. Đó là cơ sở để mẹ có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm cho con.  

hình ảnh

2. Ưu tiên thực phẩm có cách chế biến phù hợp cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm

Thể trạng của bé yêu hoàn toàn không giống với người lớn, và trẻ ở mỗi giai đoạn cũng sẽ có những đặc điểm phát triển khác nhau. Với trẻ trong độ tuổi ăn dặm, ngoài sữa mẹ, con cần bổ sung dinh dưỡng qua nhiều loại thực phẩm khác vì các giác quan đang dần phát triển, con cũng tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Tuy nhiên, hệ tiêu hóa của con lúc này vẫn còn non nớt, nên chỉ có thể xử lý nếu lượng thức ăn nhỏ, ít. Do đó, mẹ nên ưu tiên chọn các sản phẩm có cách chế biến, thiết kế hình dáng, màu sắc, kết cấu… phù hợp với những đặc điểm phát triển của trẻ trong độ tuổi ăn dặm. Điều này sẽ hỗ trợ con hấp thu dinh dưỡng một cách trọn vẹn và cũng là nền tảng cho bé yêu phát triển toàn diện mỗi ngày.

hình ảnh

3. Chọn thực phẩm cung cấp dưỡng chất quan trọng cho bé

Khi chọn thực phẩm cho con, một trong những điều mẹ cần quan tâm nhất chính là thành phần và giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm mang lại. Ở độ tuổi ăn dặm, lượng Sắt cùng các Vitamin dự trữ trong cơ thể bé yêu từ khi còn trong bụng mẹ sẽ bị tiêu hao theo quá trình lớn lên của con. Chính vì thế, bé rất dễ bị thiếu hụt những dưỡng chất quan trọng này nếu không được bổ sung đúng cách. Các mẹ nên chọn lựa những thực phẩm đa dạng chất dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều Sắt, chất xơ và Vitamin để đảm bảo bé có thể phát triển khỏe mạnh, thông minh hơn mỗi ngày.

Đáp ứng mọi tiêu chí kể trên, Gerber là sản phẩm bánh ăn dặm uy tín cho bé hiện được rất nhiều mẹ yêu thích, tin dùng. Đây là thương hiệu bánh ăn dặm với bề dày 90 năm kinh nghiệm, đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Hoa Kỳ về dinh dưỡng và an toàn dành cho trẻ nhỏ. Gerber có 2 dòng sản phẩm chính bao gồm:

  • Dòng bánh Puffs với nguyên liệu tinh chọn từ hạt giống chắc khỏe, không chất biến đổi gen.
  • Dòng bánh Organic không chứa chất bảo quản và các hóa chất khác, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA.

hình ảnh

Bánh ăn dặm Gerber được sản xuất theo mô hình Nông Trại Sạch, được thiết kế riêng cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm (8 – 24 tháng). Sản phẩm có kết cấu mềm mịn, tan ngay trong miệng, hạn chế nguy cơ trẻ bị hóc nghẹn. Hình dáng bánh vừa vặn trong lòng bàn tay, dễ cầm nắm, giúp bé vừa thưởng thức bánh vừa rèn luyện kỹ năng vận động tinh. Bánh bổ sung dưỡng chất cần thiết cho con như Sắt, Vitamin E, đồng thời có nhiều hương vị thơm ngon như Việt quất, Dâu táo, Cam… để mẹ thoải mái chọn lựa và dễ dàng thay đổi, kích thích vị giác cho bé yêu.

Nhờ quy trình nghiên cứu và sản xuất nghiêm ngặt cùng sự thấu hiểu của mình, Gerber đã và sẽ luôn là người bạn đồng hành của nhiều bà mẹ tại Việt Nam và trên thế giới.

Nguồn do Gerber cung cấp