Trẻ nhỏ được ví như là những mầm xanh, vì thế việc bồi dưỡng và rèn thói quen tốt sẽ giúp các con “xây dựng” nền tảng kiến thức vững chắc cho tương lai. Cùng khám phá bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!
Tại sao cha mẹ nên rèn cho con thói quen đọc sách?
Dựa theo nhiều kết quả của các nghiên cứu khoa học nổi tiếng cho rằng, việc đọc sách sẽ tác động tích cực đến giai đoạn hình thành tính cách và khả năng quan sát của trẻ nhỏ. Vì thế, thói quen đọc sách cần được rèn giũa từ nhỏ để tiếp cận và kích thích sự tìm tòi, học hỏi của con về thế giới xung quanh.
Làm thế nào để rèn cho bé có thói quen đọc sách?
Rèn cho bé có thói quen đọc sách là công việc không quá dễ dàng, nhưng cũng không khó khăn. Một khi con thích được nghe kể truyện thì sở thích đọc sách sẽ dần dần được hình thành. Cụ thể như sau:
- Cha mẹ hãy xem mình là “tấm gương phản chiếu” của con, từ đó thường xuyên đọc sách khi ở cạnh con. Bởi vì, trẻ nhỏ rất hay học theo cử chỉ của người lớn nên việc thấy cha mẹ đọc sách sẽ khơi gợi sự tò mò của bé. Đồng thời, bạn nên giúp con nhận biết được tầm quan trọng từ thói quen này trong việc bổ sung kiến thức và hiểu biết.
- Thêm vào đó, bậc phụ huynh nên thảo luận với con về những ý chính và nội dung của câu chuyện vừa đọc. Điều này sẽ giúp bé tăng khả năng ghi nhớ và phát triển kỹ năng phân tích mọi thứ xung quanh.
- Hãy để con yêu tự do chọn lựa tựa sách và không nên gò bó trong khuôn khổ. Tuy nhiên, cha mẹ luôn ở bên quan sát và tư vấn cho con những mẫu sách đúng lứa tuổi.
Phương pháp hình thành thói quen đọc sách cho bé thông minh hơn
Tốt hơn hết, cha mẹ nên tạo cho con sự hào hứng khi đọc sách. Có rất nhiều cách, chẳng hạn như chọn mua những cuốn sách được xuất bản từ tác giả uy tín hay chất liệu in tốt, hình ảnh bắt mắt,... Có thể thấy, một quyển sách có nội dung ngắn gọn nhưng nổi bật bởi hình ảnh màu sắc và chất liệu giấy mềm mịn sẽ tạo sự hứng khởi mỗi khi bé đọc.
Nên lựa chọn những cuốn sách theo sở thích của con
Bên cạnh đó, ba mẹ nên đọc cho bé nghe khoảng 1 đến 2 trang sách trước khi đi ngủ. Trong bữa cơm của ngày hôm sau, cùng con thảo luận lại nội dung trước đó. Nếu duy trì thói quen này mỗi ngày sẽ giúp bé cảm thấy thích thú và thích đọc hơn. Dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng hành động này có ưu điểm rất lớn trong việc kích thích sự ham học hỏi và khám phá ẩn chứa bên trong bé. Thế nhưng, bạn đừng nên hỏi dồn dập hoặc xoáy nhiều vào một câu hỏi. Điều này có thể vô tình tạo ra nỗi ác cảm và sợ hãi mỗi khi đọc sách đấy!
Phụ huynh có thể tìm mua những tựa sách có nội dung xuyên suốt theo chủ đề gắn bó với nhân vật, câu chuyện mà bé yêu thích để rèn thói quen đọc. Để “tiếp sức” cho thói quen này, cha mẹ nên đóng kệ sách như một “căn cứ” mới cho con. Sau đó, vào mỗi tuần, cuối tháng hoặc vào những dịp đặc biệt, “kết nạp” nhiều cuốn sách thú vị, mới mẻ.
Mặc dù, đây chỉ là hành động nhỏ nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với con. Đồng thời, giúp con nhận ra rằng, đây là món quà khích lệ mà cha mẹ dành cho mỗi thành quả mà con đã gặt hái được.
Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp các bậc làm cha làm mẹ rèn luyện cho con yêu thói quen đọc sách từ nhỏ!