Âm nhạc dường như là một chất xúc tác cho cuộc đời của mỗi người thêm màu sắc. Với những đứa trẻ thì bố mẹ chúng cũng muốn cho con tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, từ khi con còn trong bụng mẹ. Và một trong những cách tiếp xúc đó là cho con đi học đàn. Tuy nhiên không phải bố mẹ nào cũng biết độ tuổi phù hợp khi cho con đi học đàn là bao nhiêu. Hôm nay mình xin chia sẻ về vấn đề này nhé

Theo như các nghiên cứu khoa học thì bé nên học đàn trong độ tuổi từ 3-4. Bởi đây là giai đoạn câc con đang trưởng thành và tiếp thu hiệu quả nhất. Việc học đàn sẽ hỗ trợ cho việc học văn hóa của con sau này. Bên cạnh đó việc tiếp xúc với đàn sớm giúp con bạn cảm nhận âm nhạc và phát triển tư duy tốt hơn

hình ảnh
(ảnh minh họa)