Nếu trẻ đang đọc những cuốn sách như truyện cổ Grimm và truyện cổ Andersen, cha mẹ có thể đưa các cảnh vào, nghĩa là để trẻ tưởng tượng rằng mình là nhân vật trong chuyện. Từ đó giúp trẻ nghĩ tưởng tượng và nhập vào vai nhân vậy, cũng giúp cho bé khắc sâu trong trí nhớ câu chuyện này, giúp các em học đọc và thành thạo kĩ năng đọc.

Nếu con của bạn đang đọc một câu chuyện và có một số nhân vật trong đó, thì cha mẹ và con có thể đóng vai các nhân vật khác nhau và nói lời thoại trong đó. Cuốn sách sinh động và theo định hướng cốt truyện, giúp trẻ em dễ nhớ và dễ hiểu, thúc đẩy cải thiện khả năng đọc.

Book with fairies flying in garden Free VectorNếu con đọc một câu chuyện khó hiểu, cha mẹ nên giải thích cho con hiểu, lúc này bạn có thể kể nội dung câu chuyện, điều này sẽ giúp con dễ hiểu hơn.

Đôi khi nội dung của sách giáo khoa có thể khiến trẻ khó hiểu, hoặc câu từ không dễ hiểu, cha mẹ cần diễn đạt dễ hiểu cho con để con hiểu

Fairytale concept flat design Free Vector

Nhiều sách hiện nay có hình ảnh minh họa, đặc biệt là sách thiếu nhi, lúc này bố mẹ có thể giải thích cho con hiểu nội dung bằng cách nhìn hình ảnh minh họa, cách vẽ hình và chữ sẽ giúp não dễ nhớ hơn.

Nếu trong sách không có hình ảnh minh họa, cha mẹ có thể dạy trẻ vẽ, vẽ các nhân vật, hoa lá, chim muông, một nét vẽ đơn giản trẻ sẽ nhớ được và cũng có thể trau dồi cho trẻ niềm yêu thích với môn vẽ.