Tiếng Anh bây giờ quan trọng, mẹ nào cũng đầu tư cho con. E thì cũng trong xu thế thui à, mong con sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Vợ chồng e coi có những nhà trẻ có dạy lun tiếng Anh. Nhưng mà cũng phân vân, vì ban đầu bây giờ là bé đang trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ. Nên sợ nếu cho con học quá sớm thì con lại bị nói chậm, hoặc tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn. Bố cháu thì nói lúc này trẻ con học sẽ tốt lắm, phát âm chuẩn và học một cách tự nhiên nhất, nên hãy tận dụng, sau này thì sẽ khó khăn hơn. E cũng mông lung quá. Ông bà thì nói là thôi đừng đặt áp lực cho con sớm, đừng bắt học sớm, chồng e lại nghĩ học ngôn ngữ không quá nhức đầu như mấy kỹ năng kia, hay là chuyện làm tính toán. Các mom nào có kinh nghiệm trong việc này có thể chia sẻ e với nha. E cám ơn.