“Mẹ ơi, con chán!” chắc hẳn là câu nói vô cùng quen thuộc với các bố mẹ có con nhỏ. Chúng ta thường vướng mắc giữa việc có nên tìm cách khiến con vui vẻ trở lại hay hướng dẫn con tự xử lý nỗi buồn chán của mình. 


3 tips dưới đây sẽ đánh tan cơn buồn chán khi nó ập đến với trẻ: 


⚡ Đào sâu gốc rễ của cơn buồn chán


“Mẹ ơi, con chán!” nhiều khi không chỉ dừng lại ở chuyện con cần một thứ để giải trí, mà có thể đó là tín hiệu con cần sự chú ý, quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ; hay con có nhu cầu được bố mẹ hướng dẫn cách tự xử lý cơn buồn chán; và cũng có thể con mong muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn của con vì thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân khiến trẻ mất đi tinh thần và hứng thú với mọi việc.

hình ảnh

⚡ Để con được buồn chán


Hãy nói với con: “Cục cưng à, mẹ hiểu là bây giờ con đang rất buồn chán, và chẳng ai thích cảm giác đó cả. Nhưng mẹ tin rằng con đủ sáng tạo và thông minh để tự nghĩ ra những thứ vui vui nào đó cho mình!” 


⚡ Cả nhà cùng đánh bay sự buồn chán


Khi cơn buồn chán ập tới, thật khó để nghĩ ngay ra một hoạt động nào đó hiệu quả để xua tan nó. Vì vậy, bố mẹ hãy cùng con ghi ra sẵn một số hoạt động để làm khi cảm thấy chán chường. Dán nó trên tủ lạnh hoặc bỏ vào một chiếc hũ trên bàn ăn để dễ dàng sử dụng khi cần nhé. Một số hoạt động gợi ý:


- Đạp xe một vòng quanh nhà


- Nấu nướng món ăn yêu thích


- Gọi điện cho ông bà hoặc bạn bè đã lâu chưa liên lạc 


- Tắm cho thú cưng


- Cùng đọc một cuốn sách tranh hài hước


❤ Các cuốn sách tranh hài hước chắc chắn đánh bay cơn buồn chán: 


● Bộ sách Olivia 


● Vị khách tuyệt vời nhất trần đời 


● Ngon ngất ngây, sợ hú hồn


● Bộ sách "Khuyến cáo của Magnolia"


● Cún nhà tớ tên Gấu