Chương trình Noel 2006


& Happy New year 2007 của VTK


1. Thời gian: 19h30, thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2006


2. Địa điểm: Quán Jaguar - 59 Cửa Đông - (04) 8232002


3. Thành phần tham dự: Các thành viên VTK và con cái


4. Nội dung:


Phần 1:


Liên hoan tiệc ngọt và văn nghệ


19h30-19h45: Ổn định chỗ ngồi, MC giới thiệu ý nghĩa, nội dung của chương trình và mời mẹ Metin-Chủ tịch VTK phát biểu


19h45-20h15: Liên hoan tiệc ngọt và văn nghệ chào mừng ngày lễ Giáng sinh và Năm mới


- Văn nghệ
của các cháu


- Văn nghệ của bố mẹ các cháu


Phần 2


Trò chơi và đố vui (20h15-21h45): MC và người quản trò hướng dẫn các cháu chơi trò chơi và đố vui có phần thưởng


Phần 3: Tiếp tục liên hoan tiệc ngọt và văn nghệ (20h45-21h15)


Phần 3: Đón Giáng sinh và Chúc mừng năm mới (21h15-21h45)


- Ông già Noel tặng quà:


+ Nhạc bài hát Jingle Bell nổi lên, mọi người hát, bất ngờ đèn bật sáng, cửa phòng mở toang ra 2 Ông già Noel
(thật to cao) bước vào với túi quà lớn trên tay.


+ MC giới thiệu Ông già Noel với các cháu và lý do các Ông tới đây để tặng quà cho các cháu (do bố mẹ các cháu chuẩn bị và ghi sẵn tên)


+ Các cháu nhỏ ùa ra, ôm lấy ông già Noel, ông già Noel phát quà cho các cháu nhỏ.


- Chúc mừng Giáng sinh và năm mới


+ Hai Ông già Noel bước lên sân khấu cùng với các cháu nhỏ, hai Ông cầm mic hát vang bài hát Felix Navidad


+ Mọi người ở dưới bóp bóng (tạo tiếng động),
phụt confeti và chụp ảnh


+ Ông già Noel cùng các cháu đi xuống với mọi người. Mọi người nổ sâm banh, cụng ly, cùng hát bài Happy new year, và chúc mừng nhau. Chúc mừng lễ Giáng sinh 2006, chúc năm mới 2007 với niềm vui và hạnh phúc mới tới tất cả mọi người./.


5. Phân công nhiệm vụ:


1. MC và quản trò 3 người (Mẹ 2 Cún, Miraculus và ?): Viết lời dẫn, chuẩn bị các trò chơi, câu đố và đạo cụ phục vụ trò chơi> Phối hợp với thư ký để lấy nội dung phần văn nghệ do thành viên VTK đăng ký, phối hợp bộ phận âm thanh để chọn nhạc theo đúng trình tự và nội dung kịch bản.


2. Hậu cần 3 người (MMM và ?): Đặt phòng, đặt tiệc, đồ uống, chuẩn bị 10-15 phần quà cho phần trò chơi và đố vui, tìm 2 ông già Noel, chuẩn bị quần áo và quà tặng, bóng, confeti


3. Thư ký chương trình 2 người (đề nghị đăng ký ngay): Nhận đăng ký tham gia chương trình của các thành viên, nhận quà mẹ các cháu chuẩn bị cho các cháuđăng ký văn nghệ của các cháu và thu tiền (100,000 VND/suất)


4. Chủ nhiệm chương trình (Tutithongminh): Theo dõi kịch bản, kết hợp các thành viên BTC và các phần trong chương trình


Notice: Kịch bản này do Tutithongminh dàn dựng và đạo diễn.