Bà chị em sinh năm 83, ngoai hinh trung bình thôi, tốt nghiệp dh, hiện làm kế toán cho cty xây dựng lớn, thu nhập khá tốt, tính tình cũng vui vẻ nhưng đường tình duyên lại chưa thấy gì. Mình biết chị cũng muốn có bạn trai nhưng do k có duyên gặp nhau hay sao đó ma giờ vẫn chưa có mối tình nào.


Bỗng dưng nghe chị nói muốn lam single mom, nghe thấy thương quá nên mình lên đây xem có ai còn đang độc thân và nghiêm túc trong tình cảm thì làm bạn với chị ấy.


Mình nghĩ có rất nhiều người còn độc thân nhưng vì lý do gì đó họ không gặp được nhau, mong mọi người giúp mình nhé


Cám ơn vì đã đọc tin và nghe mình chia sẻ