Ngoài em ra thì ít chế nào nướng khoai bằng lò vi sóng đúng không?? Chắc sợ nướng không chín chứ gì?? Mèng đét ơi chín còn nhanh hơn cách "ngày xưa" em từng làm. Ngày xưa em nướng khoai bằng than củi, tay đen mặt lọ chờ tiếng mấy để được ăn củ khoai, nhà giờ sắm cái lò vi sóng hâm đồ ăn mà không nướng khoai đúng là... uổng công nhà sắm!


webtretho


Đây là khoai nướng lò vi sóng chín thơm lừng nha mấy chế. Clip của Wikihow.


webtretho


Trước tiên dùng nĩa hoặc cây nhọn đâm khoai để có hơi dễ chín hơn. Kế tiếp cuốn khoai vào miếng khăn giấy bỏ vào tô (loại mà dùng được cho lò vi sóng nghe), rồi vặn lò ở nhiệt độ cao. Quay tầm khoảng 10- 15p. Kiểm tra xem khoai chín chưa rồi ăn thôi. Clip của Wikihow.



Nói chung thèm khoai nướng vô đối, không có lò nướng, không muốn gầy củi, không muốn bật bếp mà có sẵn lò vi sóng thì triển thôi...


Một số người nói không nên cuốn giấy bạc quanh khoai rồi quay lò vi sóng vì dễ phát tia lửa.


Nếu không đâm lỗ, khoai vừa khó chín mà còn có thể nổ tung trong lò vi sóng nên các chế lưu ý đi. Làm xong thỏa mãn lắm vì xài được cái lò trong nhà!