Cuối tuần mưa râm em đang nghĩ nên làm món ăn vặt gì thì có gợi ý ở đây hihi thích quá các mẹ ơi.



webtretho


Khoai tây chiên giòn 30cm.




Món khoai tây chiên em xem thấy dài nhất từ trước đến giờ luôn, ước chừng từng que dài khoảng 30cm độc đáo quá. Cách làm của họ là hấp/ luộc khoai tây chín nhào thành viên thật mịn sau đó cho vào dụng cụ ép khoai tây tạo sợi dài chẳng thua sợi bún sợi phở là bao các mẹ ạ. Kiểu này mấy nhóc khoái lắm đây. Em nghĩ nếu mình không có dụng cụ này vẫn có thể cho khoai tây vào túi nilon cắt đầu nhỏ phía dưới miệng túi để nắn từ từ viên dài như lúc xịt làm các loại bánh kem. Món này xong ăn với mayonaise tuyệt lắm luôn à các chị.