Món ăn này vốn siêu được ưa chuộng bởi các bạn trẻ, và đang có vẻ tiếp cận mọi đối tượng thưởng thức. Buổi xế chiều mà làm sandwich mandu cheese cho cả nhà cùng ăn và thư giãn thì hết ý. 

Với món ăn vặt dễ làm này bạn chỉ cần chuẩn bị 6 lát bánh mì sandwich tươi, 6 bánh xếp mandu, 6 lát phô mai, 50g phô mai miếng và 50g phô mai sợi Mozzarella, cùng 10g bơ lạt. Đầu tiên bạn hấp bánh mandu cho nóng, có thể áp chảo thay thế vì bánh cũng đã chín sẵn, chỉ cần làm nóng cho bánh ngon thôi.

Tiếp theo bạn đặt bánh sandwich lên thớt, cho 1 lát phô mai to lên, tiếp tục đến phô mai mozzarella miếng và rắc phô mai mozzarella sợi lên, cuối cùng đặt bên trên là phần nhân hai chiếc bánh xếp đã hấp chín nóng hổi. Cho một lát phô mai cuối và kẹp lại bằng miếng bánh sandwich ngoài cùng. Bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết nguyên liệu cho những chiếc Sandwich Mandu Cheese khác. Sau đó làm nóng chảo đã láng bơ khắp lòng rồi đặt bánh vào áp chảo mỗi mặt không quá 3 phút là hoàn thiện và có thể chiêu đãi sandwich mandu cheese nóng hổi cho cả nhà.