Cách làm trà sữa, Mình khoái nhất mấy món trà sữa mà chưa biết cách làm trà sữa suốt ngày ra hàng chả tiện tý nào, mà ko biết có an toàn không nữa .


Hôm lần mò google cũng ra , làm dễ ợt mà còn hơn ngoài hàng nữa, mình thử qua nhiều vị , phải nói càng ngày càng ghiền, khéo lại hỏng hết quá trình giảm cân. Tiện đây chia sẻ cho các mẹ ngâm cứu cùng luôn cách làm trà sữa đơn giản, có kinh nghiệm gì cho mình học mót luôn nhé .Với cách làm trà sữa ngon này, bạn cần:



- Trà đen dạng túi lọc ( lipton, dilmah ...)


- Sữa tươi


- Đường


- Siro bạc hà, dâu hoặc bất cứ hương vị nào các bạn thích





1.
Để thực hiện cách làm trà sữa tại nhà, đầu tiên các bạn pha 1 bình trà nhé, hơi đặc 1 chút. Xong để khoảng 10 phút cho trà nguội bớt đi, đừng để lâu quá không vị trà sẽ mất ngon.






2. Rót trà ra cốc nào. Nhớ là rót lưng cốc thôi nhé, món này phải nhiều đá, uống lạnh thật là lạnh mới ngon.






3.
Bây giờ đổ sữa tươi vào nhé.






4.
Cho đường vào, ngọt đến đâu tuỳ vào ý thích mỗi người nhé, rồi khuấy đều lên.






5. Cuối cùng cho đá vào. Thành phẩm Vậy là bạn đã hoàn tất cách làm trà sữa tại nhà rồi đấy. Thật đơn giản phải không nào. Ly trà sữa có hương vị thơm ngon, không kém ngoài hàng đâu nhé!






Những ngày nóng nực mà được uống một ly trà sữa mát lạnh, ngon tuyệt như thế này thì còn gì bằng. Ngày rảnh, bạn có thể trổ tài với cách làm trà sữa ngon này để giải nhiệt cho cả gia đình nữa đó!






Uống như vậy đã rất ngon rồi, nhưng nếu thích, các bạn có thể thêm siro bạc hà, hoặc siro các vị khác tùy sở thích cũng rất ngon nhé!









Chúc bạn thực hiện thành công cách làm trà sữa tại nhà!



Đang thử cách làm trà sữa Thái mà web này hướng dẫn , mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé !!



Tham khảo tại bài viết này này:



http://www.lamsao.com/cach-lam-tra-sua-tai-nha-cac-vi-don-gian-ma-ngon-p214a50881.html