Mấy hôm nay nhà em đói nên giục ăn cơm nhanh mà em lúng túng làm còn lâu hơn đó các mẹ, nghĩ mâm cơm nào nấu cũng cả 1h đồng hồ nên em không biết có ai tài giỏi nấu mâm cơm vừa đầy đủ vừa ngon 30p là xong mà chồng khoe như vậy.



Hôm trước em nấu mâm cơm có:



Tôm hấp+ nghêu hấp: 30p. Chưa kể thời gian nghêu đã được làm sạch trước đó, đem về chỉ ướp gia vị, tôm làm sạch và ướp gia vị trước khi hấp xả cũng sơ chế 20p, còn lại nấu nướng 5-10p.


Chả giò chiên: 30p, em ngâm nhân 5-10p, băm nhân 10p, cuốn gói xong đem chiên trên bếp lửa vừa 10-15p là nhanh nhất đó các mẹ.


Canh cà chua đậu phụ: 10p. Xào cà chua chín, đổ nước sôi, nêm nếm gia vị, chờ nước sôi 5p sau đó thêm đậu phụ, hành ngò 5p sau cùng. Đây cũng tầm 1h đồng hồ rồi đó các mẹ.



webtretho


Ảnh minh họa: Internet.



Hôm khác em làm cá chiên giòn hết 30p, 1 phần thịt xào: 15p, canh riêu, rau luộc: 15p. Tổng thời gian bằng khoảng 1h đồng hồ. Như vậy là em nấu lâu hay nhanh các chị, các chị nấu cơm có thịt, cá đầy đủ thế này làm trong 30p có xong hay không ạ? :(



webtretho


Ảnh minh họa.




Cho em một lời nhận xét nhé chứ 30p em làm không xong được như mọi người nữa.