Nhà em đang nuôi một bà bầu thèm chua đến nỗi món gì chua cũng ăn vồ vập. Các mẹ thấy bà bầu nào giật nảy người lên thèm chua thì làm các món canh này cho ăn nha, bà nhà em ăn các món này ưng bụng lắm.



Rồi thì xách làn mua đồ về nấu đượcc 3 món canh ưng bụng sướng miệng...



webtretho



Canh gà lá giang: Đắn đo mua gì ăn tốt mà hợp miệng nữa mới ra được món canh gà này với bó lá giang 10k, gà mua gà ta phần ức hay đùi cho ngon.



Gà ta: 300gr


Lá giang: 1 bó


Rau mùi, ngò, hành, ngổ, tỏi


Mắm, muối, tiêu, ớt... Gà rửa sạch ướp gia vị tiêu mắm muối, phi thơm hành tỏi rồi xào chín, thêm nước đun sôi lúc gần bắt ra cho lá giang, hành, ngổ và nêm lại gia vị vừa miệng là được, nhanh lắm các mẹ, anh chồng nấu cũng được nè.



webtretho



Canh chua cá: Bầu muốn ăn cá chép, cá diêu hồng là các loại cá nước ngọt đều được, hoặc là cá hồi, cá basa nè các mẹ.



Cá: 2 khúc


Quả dứa, cà chua, bạc hà, giá, đậu bắp


Me


Hành lá, hành củ, gừng, thì là, ớt.



Cá rửa với giấm và muối sau đó thấm khô nước đem chiên đều 2 mặt, đổ nước nấu sôi bùng lên, thả me đã lọc nước rồi thêm rau các loại và tắt bếp là có món canh chua thơm nức mũi mẹ bầu rồi.




webtretho


Canh sườn nấu dứa:



Mua 3 dẻ sườn


Nửa trái dứa


1 quả cà chua


Hành, mùi tàu, thì là.



Sườn chặt khúc khoảng 4cm rồi ướp gia vị chừng 15 phút cho ngấm. Phi hành thật thơm, cho sườn xào săn, đun nước sôi (vớt bọt) rồi cho dứa và cà chua chờ sôi tắt bếp, rắc lá thơm là xong. Dứa chọn quả già và chín vừa tới sẽ chua thanh và ngọt hơn nhé các mẹ.



Chúc các bầu ăn ngon nè.


Ảnh minh họa: Internet.