Tại sao dù đã mạnh dạn chọn kiểu trang điểm đậm nhưng vẫn chưa thật sự nổi bật và cuốn hút?


Vì chúng ta chưa chọn được điểm nhấn chính cho khuôn mặt của mình. Có hai quy tắc trang điểm cơ bản giúp bạn đẹp hơn, hoàn hảo hơn trong mắt mọi người xung quanh:



Đậm ở mắt và nhạt ở môi:


Chúng ta sử dụng phấn mắt đậm - ưu tiên cho những gam màu lạnh - còn môi sẽ chọn tông nhẹ nhàng như nude, nâu, hồng da,… Đối với phong cách trang điểm này, bạn nên chăm chút cho hàng mi cong, dài quyến rũ.




Đậm ở môi và nhạt ở mắt:


Ngược lại với kiểu trang điểm bên trên, chúng ta không quá tập trung vào mắt, chỉ nên sử dụng lớp lót không bóng cho bầu mắt và dùng những màu sắc trung tính như cam san hô, vàng vanilla, nâu… đánh ở phần đuôi mắt. Kẹp cong mi và chuốt một ít mascara.




Lúc này, đôi môi là điểm nhấn chính thu hút sự chú ý của người đối diện. Chọn màu son ấn tượng, những sắc độ đậm hoặc rực rỡ, hài hoà với màu da, màu mắt, màu răng sẽ giúp bạn toả sáng nhất. Nếu là tín đồ của son hồng và cam thì hãy đảm bảo những chiếc răng xinh phải thật trắng sáng vì đây là những màu dễ làm răng trông bị xỉn.


Nhưng muốn sử dụng hai màu son này thật đẹp thì cần bí quyết gì nữa không các Mẹ nhỉ?