Tới tháng 4, hơn 40% tài sản tài chính của các hộ gia đình Mỹ được phân bổ vào cổ phiếu, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Nhưng ở Việt Nam, cổ phiếu - chứng khoán mới bắt đầu thịnh hành 1 - 2 năm gần đây.

Và mới đây đạt 5% dân số VN mở tài khoản để đầu tư chứng khoán. Một con số lớn đối với Việt Nam nhưng vẫn còn quá nhỏ so với các nước phát triển.

Thị trường chứng khoán là 1 thị trường khắt khe và cũng rất màu mỡ. Cơ hội luôn đi đôi cùng với rủi ro. Cơ hội càng lớn rủi ro càng nhiều.

Đây là 1 bài đưa thông tin, không phải là bài với mục đích lùa gà mọi người.

Nguồn: Cộng đồng nhà đầu tư 4.0

hình ảnh