Singapore, Paris, Melbourne, Copenhaghen... là những thành phố được xếp hạng top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014.




Đây là kết quả khảo sát của EIU, một nhánh nghiên cứu của tạp chí kinh tế The Economist vừa được công bố hôm đầu tuần. Theo đó, chi phí vận hành ô tô và các khoản dịch vụ tốn kém cùng đồng nội tệ giá trị cao đã khiến Singapore trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014.




"Ngoài ra, là một quốc đảo với rất ít các tài nguyên thiên nhiên để khai thác, Singapore phụ thuộc nhiều vào các quốc gia khác về năng lượng và nguồn cung cấp nước, khiến thành phố này trở thành điểm đến đắt đỏ thứ 3 cho các phi phí sinh hoạt", báo cáo cuộc khảo sát chỉ rõ. Ngoài những điểm nêu trên, Singapore còn được xem là quốc gia đắt đỏ nhất thế giới khi mua sắm quần áo.




Cùng ngắm top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014:



1. Singapore (Singapore)



2. Paris (Pháp)




3. Oslo (Na Uy)





4. Zurich (Thụy Sỹ)



5. Sydney (Úc)




6. Caracas (Venezuela)



\


7. Geneva (Thụy Sỹ)




8. Melbourne (Úc)




9. Tokyo (Nhật Bản)




10. Copenhaghen (Đan Mạch)