Cao nguyên Mộc Châu cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km theo hướng tây bắc dọc theo quốc lộ 6 huyền thoại. Đến với cao nguyên Mộc Châu, du khách được hoà mình vào thiên nhiên trong lành, không khí mát mẻ.

Đến Mộc Châu, du khách sẽ thấy bạt ngàn trên cao nguyên là những đồi chè xanh mát cùng với những rừng mận rừng mơ thơ mộng. Ngoài ra, đến với du lịch Mộc Châu, du khách còn được đến với những điểm du lịch hết sức ấn tượng như rừng thông Bản Áng, động Sơn Mộc Hương, thác Dải Yếm, đồi chè…

Khám phá du lịch Mộc Châu

khám phá du lịch Mộc Châu

Không chỉ có những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Mộc Châu còn nổi tiếng với nhiều đặc sản ngon như bê chao Mộc Châu, cá suối, gà đồi, cá hồi, ngồng cải…

Trong những năm gần đây, du khách đến với du lịch Mộc Châu khá đông nên các dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí phát triển khá mạnh. Không chỉ được vui chơi, du khách thoải sức khám phá những món ăn ngon. Không chỉ vậy, Mộc Châu còn điển hình cho nét văn hoá của người Mông đặc sắc. Hàng năm, tết truyền thống của người Mông được diễn ra vào dịp 2/9 hàng năm.

Nếu chưa có dịp đến với Mộc Châu, bạn hãy lên kế hoạch cho dịp 2/9 năm nay.