Chàng trai sinh năm 1998, Dương Kế Đoan, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bản thân Đoan là người thích xê dịch mọi nơi và thích chụp ảnh vivu. Nên Đoan đã bắt đầu thực hiện ước mơ và niềm đam mê của mình.


hình ảnh

Người Khác Cũng Đọc

Cùng Kế Đoan Check In Xứ Nẫu Đẹp Mê Ly

Đoan đi để cảm nhận được cái mới mẻ cũng như là những điều thú vị từ mọi miền đất nước nói chung và từng bản sắc của từng dân tộc nói riêng.


 

hình ảnh


Đi để cảm nhận sự mới mẻ, những kinh nghiệm sống ngày càng hữu ích hơn


Những chuyến đi ấy cũng như là những hành trình mang lại cho chàng trai 9x này nhiều kỷ niệm, và đặc biệt là chụp những bức ảnh đẹp xịn sò, nhận được rất nhiều lời khen của người thân, bạn bè và cộng đồng mạng


 

hình ảnh


Ấn Tượng Của Đoan Trong Chuyến Đi Là Gì?


Trong các điểm đã đặt chân đến, Đoan ấn tượng và thích thú với phong cảnh và thiên nhiên hữu tình tại Hà Giang bởi khí hậu trong lành mát mẻ, nhiều điểm đẹp hùng vĩ non sông, mỗi mùa ở đây sẽ có mỗi loại hoa khác nhau để ngắm, con người ở đây rất hiền và thân thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ và nở nụ cười tươi. 


 

hình ảnh

Với Đoan thì, Cao Nguyên Đá Đồng Văn hay Mã Pí Lèng đều thật đẹp hay cảm giác trải nghiệm trên sông Nho Quế thật khó có thể diễn tả thành lời. Đoan chỉ biết rằng, chuyến đi này là động lực để quay lại Hà Giang một lần nữa và khám phá nốt những điều còn bỏ sót."Chắc chắn mình sẽ quay lại nơi này vì nó gây cảm giác thương nhớ nhiều lắm” Đoan nói.

hình ảnh


Mỗi chuyến đi giúp Đoan tự lập hơn, trưởng thành nhiều hơn, biết được nhiều văn hoá ở mỗi nơi khác nhau, cảm nhận và trải nghiệm về con người hơn

hình ảnh


Đoan chia sẻ: "Sau mỗi chuyến đi thì Đoan sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn nữa, tự lập hơn, trưởng thành nhiều hơn, biết được nhiều văn hoá ở mỗi nơi khác nhau, cảm nhận và trải nghiệm về con người cũng là bài học quý giá mà nếu không đặt chân đến, mình sẽ không thể có được. Và khi trở về, mình sẽ cảm thấy cuộc sống lại tràn trề động lực, làm việc thật hăng say và bắt đầu lên lịch trình cho chuyến đi mới."


Theo quan niệm của Chàng Trai này là: “Không lãng phí những tháng ngày còn thanh xuân. Mà là hãy đi khi đôi chân còn khoẻ - tuổi thanh xuân còn tràn đầy nhiệt huyết. Đi để trải nghiệm, để cảm thấy đời thêm nhiều ý nghĩa".


Vậy Tiền Đâu Để Đoan Đi Nhiều Như Vậy?

hình ảnh


Là câu hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh hay hỏi Đoan là “làm gì mà có tiền nhiều để đi du lịch như vậy”? Thì Đoan xin được phép trả lời là:


Để đi du lịch được nhiều nơi, có tiền là điều quan trọng, nhưng việc biết sử dụng tiền như thế nào mới là vấn đề chính. Trong mỗi chuyến đi ngắn ngày hoặc dài ngày thì Đoan vẫn sử dụng tiền bằng một cách tiết kiệm nhất có thể từ các phương án:


Khách Sạn/HomeStay:


Thay vì ở những nơi Resort sang chảnh để nghỉ dưỡng thì chúng ta có thể tìm những khách sạn với giá hợp lý nhất dựa vào số người ở và Đoan luôn tìm kiếm phòng trên Booking để xem giá tiền trước và xem sự đánh giá của khách đã ở tại nơi đó.


Phương tiện di chuyển/đi lại:


Với những chuyến đi xa Đoan có thể chọn phương thức bay đi, vì có thể tiết kiệm thời gian bên cạnh đó về giá vé bay thì Đoan sẽ săn vé từ 1-3 tháng trước đó nhằm đảm bảo có vé bay rẻ, thời gian thích hợp.


Còn về xe khách hoặc xe máy thuê thì Đoan có thể tìm các nhà xe khách thích hợp với những nơi đến để có thể tìm được giá vé tốt nhất có thể.


Những nơi ăn uống:


Những nơi ăn uống thì Đoan có thể lên lịch sẵn với những nơi đơn giản hoặc đối với những nơi xa thì Đoan có thể vừa đi và vừa ăn trên chuyến đi, đều đặc biệt lưu ý là câu thần chú bất di bất dịch trước khi ăn bạn cần phải hỏi giá, kể cả có bảng giá rồi, nếu giá tốt rồi thì thôi nhưng cảm thấy hơi đắt bạn phải mặc cả, tránh lúc ăn xong ấm ức hối hận, mất vui cả chuyến đi.


Những địa điểm checkin/sống ảo:


Soạn lịch trình sẵn những nơi muốn đến, nhằm tiết kiệm được chi phí vé vào cổng, tiết kiệm được thời gian di chuyển rất nhiều.


Vậy Thời Gian Đâu Để Đoan Đi Được Như Vậy?

hình ảnh


Đi được du lịch càng lâu thì cho bản thân tận hưởng càng nhiều cái mới mẻ từ thiên nhiên, vậy thời gian đâu đi đi được nhiều như vậy? Đoan trả lời: Đoan sẽ tận dụng:


Những ngày nghỉ ít thì Đoan có thể tranh thủ đi những địa điểm lân cận đôi khi về trong ngày vẫn có.


Những ngày nghỉ nhiều thì Đoan đi tận dụng cho những chuyến đi xa.


Các ngày nghỉ phép trong năm để dồn lại và đi. Do bản chất công việc của Đoan được Off vào các ngày cuối tuần nên cứ tranh thủ đi. Và các ngày nhân dịp lễ tết Đoan vẫn tranh thủ đi luôn.

hình ảnh

Cho đến thời điểm hiện tại, chàng trai 9X đam mê du lịch này đã đặt chân được đến trên 20 tỉnh thành trong nước nổi tiếng như: Hà Giang, Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng (Đà Lạt), Phan Thiết, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu…


Có lẽ trong thời gian sắp tới thì chàng trai này sẽ chuẩn bị cho bản thân mình những khung thời gian thích hợp nhất để tận hưởng thêm những chuyến đi mới, khám phá vùng đất mới, những con người mới giúp bản thân ngày càng phát triển hơn và hoàn thiện nhiều hơn nữa.


Cần Lưu Ý Những Gì Cho Mỗi Chuyến Đi? Để chuẩn bị tốt cho những chuyến đi, thì Đoan đã lên kế hoạch trước gần 1 tháng, Đoan luôn chuẩn bị tốt về sức khỏe, lên mạng chọn những địa điểm đang "hot" để tìm hiểu và sẽ tiện hơn khi bắt đầu chuyến đi. Điều đặc biệt không thể bỏ lỡ đó là săn các vé bay giá rẻ từ trước (nếu đi xa), tìm hiểu các khách sạn giá cả hợp lý… Hành trang Đoan chủ yếu mang theo là tiền, quần áo, điện thoại và 1 số vật dụng để chụp ảnh là chính. Bên cạnh đó còn có cả một số vật dụng bảo hộ, một số thuốc uống dự phòng khi trái gió trở trời, các loại kem bôi ngoài da… 


 

hình ảnh


Cần Lưu Ý Những Gì Cho Mỗi Chuyến Đi? Để chuẩn bị tốt cho những chuyến đi, thì Đoan đã lên kế hoạch trước gần 1 tháng, Đoan luôn chuẩn bị tốt về sức khỏe, lên mạng chọn những địa điểm đang "hot" để tìm hiểu và sẽ tiện hơn khi bắt đầu chuyến đi. Điều đặc biệt không thể bỏ lỡ đó là săn các vé bay giá rẻ từ trước (nếu đi xa), tìm hiểu các khách sạn giá cả hợp lý… Hành trang Đoan chủ yếu mang theo là tiền, quần áo, điện thoại và 1 số vật dụng để chụp ảnh là chính. Bên cạnh đó còn có cả một số vật dụng bảo hộ, một số thuốc uống dự phòng khi trái gió trở trời, các loại kem bôi ngoài da…

hình ảnh

Kế Đoan nhắn nhủ:"Thanh xuân chúng ta không thể kiếm được nếu đãmất đi, nhưng đồng tiền của chúng ta ngày ngày vẫn có thể kiếm được, thậm chí là nhiều hơn nữa"


Hãy dành thanh xuân đó phục vụ cho bản thân mình vào những chuyến đi du lịch cùng những người mình yêu thương, quý mến.


Hãy xách ba lô lên và đi khi còn trẻ bởi bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai. Cứ đi rồi bạn sẽ trải qua cảm giác tuyệt vời khi đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng trải dài dưới chân.”


My Profile :


Name: Duong Ke Doan


Birthday: 10/1998


Work: Banking finance


Address: Ho Chi Minh City