Em mới đọc được thông tin bên hội bán vé máy bay:



Một khách của chị ý mua vé máy bay Jetstar bay chặng SGN-SIN-SGN đang làm thủ tục ngoài sân bay bay lúc 07:05, nhân viên checkin bắt khách ấy đóng 300usd tiền bảo lãnh mới cho qua @@



Sau khi tham khảo ý kiến thì được biết như thế này:


Ý kiến 1:


- Nếu mình đồng ý đóng 300usd cho Jetstar thì bên đó sẽ gọi điện sang Sing để bên đó không cho mình nhập cảnh --> mất 300usd vừa đóng. Sau đó mình sẽ phải trả thêm khoản phí vận chuyển để quay về VN


- Nếu mình không đồng ý đóng 300usd thì sẽ không được bay và có thể được hoàn vé


Ý kiến 2:


Hãng yêu cầu mình đóng phí bảo lãnh 300usd để nếu mình không được nhập cảnh thì hãng sẽ không mất phí vận chuyển. Nếu sang không có vấn đề gì thì mình sẽ gặp nhân viên hãng để nhận lại 300usd



Cả hai người cho ý kiến trên đều bảo rằng đây là trường hợp thật của khách họ.


Nghe rất là hoang mang nên các mẹ nếu có đi Sing thì nên tránh hãng Jetstar để không gặp phải rắc rối nha.