Tết đến xuân về là thời gian mà tất cả mọi người đều quây quần bên nhau để cùng nhau đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc sau những ngày tháng làm việc và học tập mệt mỏi. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn cùng gia đình, người thân yêu, hay bạn bè đi du lịch Huế ngày tết để du Xuân và  tìm hiểu những điều thú vị tại nơi đây.

Không khí ngày tết ở thành phố Huế

Ta được biết đến thành phố Huế là một thành phố mộng mơ, mang nhiều vẻ đẹp nên thơ trữ tình. Với những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiêng nên thành phố Huế lại càng được nhiều du khách từ các địa phương trong nước và ngoài nước tới thăm quan. Nếu bạn là người lần đầu tiên tới thành phố mộng mơ này thì hãy cùng gia đình đi du lịch Huế ngày tết, bởi vì Huế sẽ chào đón bạn bằng những điều thú vị.

hình ảnhKhung cảnh lăng Khải Định

Khi bạn tới thăm Huế vào dịp Tết thì chắc chắn bạn phải đến những địa điểm sau đây để trải nghiệm chuyến đi du Xuân đầu năm mới này. Ta có thể kể đến như Đại Nội, chùa thiên Mụ, chùa Huyền Không Sơn Thượng, lăng Khải Định, điện Hòn Chén. Đây đều là những danh nam thằng cảnh được rất nhiều du khách yêu thích khi tới Huế.

hình ảnhDu khách thăm quan checkin tại Huế

Đó là vị trí trung tâm của thành phố Huế, còn nếu đi xa trung tâm hơn một chút nữa thì du khách có thể đến những địa điểm như: Vịnh Lăng Cô, biển Thuận An, đồi Cảnh Dương, đầm Cầu Hai, Lập An và phá Tam Giang rộng lớn. Ngoài ra ghé Huế du khách cũng đừng nên bỏ lỡ những điểm đến làm nên biểu tượng của mảnh đất này như cầu Trường Tiền, sông Hương, núi Ngự Bình…

Những điều thú vị chỉ có khi đi du lịch Huế ngày tết

Ngoài các địa danh du lịch nổi tiếng, kinh nghiệm đi Huế dịp tết còn cho thấy rằng vào những ngày đầu năm mảnh đất cố đô còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Đi chợ Huế ngày 30 Tết

Ngày tết là ngày thường được mọi người thường làm những món ăn, bánh mứt, hoa quả để chuẩn bị cho việc cúng giao thừa, không chỉ thế mọi người còn đi sắm đồ tết, quần áo để chuẩn bị du xuân. Cũng chính vì vậy, lượng người đi mua sắm Tết tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP. Huế như chợ Đông Ba, các khu chợ nhỏ ở ngoại ô Huế cũng tăng gấp hai, gấp ba ngày thường.

hình ảnh

Du khách du lịch huế cùng bạn bè tại chợ Đông Ba

Nếu như du khách đến du lịch Huế ngày tết thì hãy thử cảm giác đi chợ Huế ngày 30 để cảm nhận được những nét đặc trưng trong ngày tết của văn hóa ở xứ Huế mộng mơ. Tại Huế bạn sẽ thấy những vật phẩm mà chỉ xuất hiện vào dịp tết vô cùng đặc biệt của vùng đất này như: Hoa giấy Thanh Tiên, Tranh thờ làng Sình, bánh tét làng Chuồn,….

Đi chùa lễ phật ngày mùng 1

Trong những ngày đầu xuân năm mới, phong tục lên chùa lễ phật vào ngày mùng 1 là một nét đẹp văn hóa của du lịch Huế cũng như là nét đẹp văn hóa Việt Nam. Khi du khách lên chùa dâng hương, lễ phật để cầu may thì du khách sẽ được tận hưởng không gian trong lành và ngắm nhìn những cành lộc non xanh mơn mởn trong cảnh chùa thanh tịnh linh thiêng. Du khách đến chùa không chỉ để dâng lễ, thắp hương mà du khách còn được tham gia hoạt động cho chữ đã được lưu truyền từ bao đời nay làm cho khách quan thích thú.

hình ảnh

Du khách tới thăm quan chùa Thiên Mụ tại Huế

Sôi động hội đua thuyền ngày mùng 2

Khi đi du lịch Huế ngày tết, khách thăm quan không chỉ được đi lễ chùa cầu nguyện trong ngày mùng 1 mà sang tới ngày mùng 2 khách thăm quan còn được xem và cổ vũ trực tiếp cho hoạt động đua thuyền vào ngày mùng 2. Hoạt động đua thuyền là một truyền thống bao đời của mảnh đất Huế. Hoạt động được tổ chức tại sông Hương, ở hai bên bờ sông tập trung rất nhiều du khách tới để cổ vũ cho các đội thuyền. Tham gia xem đua ghe du khách sẽ phần nào hiểu hơn về nét đẹp văn hóa độc đáo của Huế. Hoặc thưởng thức không khí lễ hội đầu năm ở các lễ hội đền Huyền Trân, hội vật làng Sinh, lễ hội cầu ngư …

hình ảnh

Lễ hội đua thuyền vào ngày mùng 2 tết hàng năm

Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác vui tươi, rộn ràng của một cái Tết truyền thống ở chợ Gia Lạc, chợ Phong Điền nơi tập trung buôn bán hoa mai, hoa đào. Việc đi dạo chợ Hoa hay thử tham quan hội hoa xuân đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với người dân xứ Huế, mang đậm một không gian rất riêng đặc trưng cho xứ Huế.

Thưởng thức ẩm thực ngày Tết xứ Huế

Một kinh nghiệm du lịch Huế ngày Tết bạn cần lưu ý đó là, những khách sạn và nhà hàng ở Huế đều có một hệ thống ẩm thực chay – mặn để du khách lựa chọn. Trong đó, mặn có bánh tét làng Chuồn, dưa món, giò heo, nem chả, hành muối, kiệu chua… Ngọt thì có các loại mứt bánh như: Mứt khoai lang, mứt bí đao, mứt hạt sen, mứt dừa, mứt xoài, bánh dẻo, bánh in, chè xanh đánh, chè đông sương…

hình ảnh

Món ăn chay ngày tết tại Huế

hình ảnh

Món ăn Tết của người dân Huế

Hy vọng rằng qua những thông tin trên, du khách sẽ có một chuyến đi du lịch Huế ngày tết cùng người thân trong gia đình hoặc bạn bè thật vui vẻ và hạnh phúc.