Mùa lạnh thế do thay đổi thời tiết em hay bị ho cảm. Đặc biệt là ho khan ho gió, ho theo cơn đặc biệt là lúc cổ họng lạnh.. và chiều tối, hoặc sáng sớm. Và mình có dùng những bài thuốc này thấy rất hiệu quả hi vọng có thể giúp ích cho mọi người. Ho khan ho gió, bạn ra tiệm thuốc hỏi mua viên ngậm thảo dược á.

Mình hay dùng bổ phế kha tử tín phong, khá tốt với không đường. Ngậm đỡ ho mà còn rẻ. Hoặc có điều kiện hơn bạn mua hộp kẹo ngậm ho ricola của đức, dùng thích thực sự.Mùa đông thì bạn nên để ý giữ ẩm cổ một chút đừng ăn mặc phong phanh, hạn chế uống nước lạnh, sẽ đỡ ốm. Kinh nghiệm nhẹ nhẹ là ngâm tỏi với mật ong, sáng pha 1 thìa với nước ấm uống rất tốt đấy ạ.

Nếu uống được bột nghệ thì bạn pha cùng 1 thìa bột nghệ nữa, mặc dù mùi rất hăng. Có thể dùng củ cải trắng . Rất ít người biết rằng củ cải trắng có khả năng giảm được các triệu chứng đau nhức, khó chịu do bệnh ho khan gây ra. Theo đông y, củ cải trắng có vị thanh mát, vị cay ngọt, tính bình. Gừng cũng là một trong những nguyên liệu được dân gian áp dụng để điều trị bệnh ho khan. Các nhà Đông y cho biết, gừng tươi có tính ấm, vị cay, giúp thông họng, tiêu đờm và giảm nhanh các triệu chứng ho khó chịu ở cổ họng. Cũng có thể dùng dễ cam thào .

Rễ cam thảo có tác dụng rất tốt trong việc làm dịu vòm họng, kháng viêm, giảm đau họng hiệu quả. Đặc biệt, cam thảo có khả năng nới lỏng và dễ dàng làm tan chất dịch đờm trong cổ họng.