Tiểu không tự chủ hay tiểu không kiểm soát là khi tình trạng đi tiểu của mình không còn được kiểm soát bởi những kích thích ở bàng quang nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của chúng ta. Vậy thì nguyên nhân nào gây nên tình trạng này.


1. Do sử dụng thuốc lợi tiểu


Một số loại thuốc có tác dụng lợi tiểu, sẽ làm cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn và tiểu một cách không tự chủ được. Thông thường là nhóm thuốc trong điều trị tăng huyết áp…


2. Do chế độ ăn


Chế độ ăn nhiều các thực phẩm có tác dụng lợi tiểu như rượu, bia, trái cây có múi…nếu như tình trạng tiểu không tự chủ do thức ăn gây nên thì chúng ta có thể cắt giảm những loại thực phẩm này thì sẽ giảm được tình trạng són tiểu nhé.

hình ảnh

3. Một số bệnh lý


Ở nam giới lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh lý phì tại tuyến tiền liệt khá cao, và nếu như có sự chèn ép xảy ra lên bàng quang thì cũng có thể gây nên tình trạng tiểu không kiểm soát. Hoặc khi bị nhiễm trùng đường tiểu cũng gây nên tình trạng này do chúng ta luôn có cảm giác muốn đi tiểu thường xuyên.


4. Mang thai


Càng gần cuối thai kỳ thì tử cung và thai nhi sẽ chèn ép vào bàng quang và gây són tiểu.