Vào mùa đông lạnh bé hay bị ho sổ mũi. Hay mẹ mới sinh dễ bị cảm lạnh do không kiêng cữ được nhiều. Dưới đây là một số mẹo dân gian hay và hữu ích cho các mẹ và bé để phòng bệnh.

Dưới đây là những kinh nghiệm của mình đúc kết lại , khi mới sinh xong mình cũng thường áp dụng những cách này để chữa cảm lạnh vì mình sinh bé vào mùa thu đông và dễ bị cảm . Rượu ngâm địa liền.Cây địa liền phơi ráo nước, sạch sẽ. Sau đó cắt lát cho vào bình ngâm với rượu trắng. Ngâm sau 1, 2 tháng là dùng được. Ngâm càng lâu càng có tác dụng tốt.Khi mẹ mới sinh bé hay bé bị lạnh bụng, đau bụng hay bị đi ngoài. Dân gian dùng loại rượu ngâm cây địa liền để chữa trị.

Cách dùng: Bạn lấy một ít rượu ngâm địa liền cho vào lòng bàn tay rồi xoa vào bụng, xoa vào lòng bàn chân.

Cách này được người xưa sử dụng rất hiệu quả và không độc hại. Rượu ngâm gừng.Tương tự như rượu ngâm địa liền. Lấy gừng càng già càng tốt cắt lát mỏng ngâm với rượu trắng. Sau khoảng 1, 2 tháng là dùng được.Rượu gừng ngâm có nhiều tác dụng như: Chữa đau bụng, đi ngoài, trị sổ mũi, chữa cảm lạnh.

Có thể dùng rượu gừng ngâm pha với nước ấm dùng cho bé ngâm chân mỗi ngày khoảng 5 phút. Có tác dụng phòng cảm cúm, sổ mũi.Đối với người già có thể dùng rượu ngâm gừng, địa liền xoa bóp chân tay cho hết đau nhức.

Hi vọng những điều này có thề giúp ích cho các mom .