Dùng dầu dừa súc miệng ngày 2-3 lần hoặc bôi dầu dừa vào chỗ loét có thể giúp nhanh lành vết loét.

Các chữa nhiệt miệng bằng dầu dừa như sau, mỗi ngày khoảng 2 lần:

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong và vệ sinh sạch sẽ khoang miệng thì lấy một lượng dầu dừa nhỏ để ngậm trong miệng dùng lưỡi massage chổ vết nhiệt miệng nhẹ nhàng bằng dầu dừa. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đợi khoảng 30 giây thì nhả rả.

Buổi tối trước khi đi ngủ thì bạn dùng tăm bông chấm ít dầu dừa, đầu tiên dùng 1 đầu tăm bông khô lau vết nhiệt miệng rồi sau đó lấy đầu bông có dầu dừa chấm vô vết nhiệt miệng mà xoa đều một cách nhẹ nhàng.

------------------------------------

TINH DẦU RĂNG MIỆNG DẠ THẢO LIÊN 100% THIÊN NHIÊN

- An toàn từ thiên nhiên

- Hiệu quả nhanh chóng

- Không tác dụng phụ

Chỉ 1 giọt duy nhất vào vị trí nhiệt miệng. Chỉ sau vài lần, vết nhiệt miệng sẽ hết nhanh

hình ảnh