Bệnh đau lưng không chỉ người già mới bị đâu các chị ạ, chồng em đây, 38 tuổi mà suốt ngày kêu đau lưng như ông già. Nhất là những hôm thời tiết thay đổi, anh kêu đau mà em cũng sốt hết cả ruột. Đi khám thì bác sĩ bảo do làm việc cật lực, hay bê vác đồ nặng nên thế nhưng uống hết thuốc bác sĩ kê rồi cũng không khỏi hẳn. 

Sau này, em được người chị quen chỉ cho bài thuốc gừng ngâm rượu chữa đau lưng. Chính chị ấy đã uống và khỏi rồi nên em khá yên tâm, quyết định cho chồng thử xem sao.

Không ngờ, sau 1 tuần dùng thử, chồng em đỡ hẳn các mẹ ạ. Kiên trì uống thêm 1 tháng thì hết đau lưng luôn. Tới bây giờ, anh vẫn uống mỗi ngày 1 cốc đề phòng đau lưng tái phát, vừa để tăng cường sức khỏe luôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn: Interet)

Cách làm đơn giản thôi, ai chưa biết dùng gừng ngâm rượu chữa đau lưng như thế nào thì xem ngay dưới đây nhé!

Chuẩn bị:

- 5- 7 củ gừng


-500 ml rượu trắng

Thực hiện:

- Gừng tươi rửa sạch, đem thái lát mỏng rồi cho vào bình thủy tinh sạch

- Sau đó đổ rượu vào, đậy kín nắp rồi ngâm trong vòng 1 tuần

- Sau đó lấy ra uống mỗi ngày 1 cốc. Đồng thời lấy lát gừng ra xoa bóp vào vùng lưng bị đau. Cách này sẽ giúp "đánh bại" cơn đau lưng nhanh chóng.

Ảnh: Internet

Công dụng của bài thuốc

Trong Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng kinh phế, tỳ, vị, tán hàng, long đờm,chống nôn, sát khuẩn, giảm đau, chống viêm, tăng cường tuần hoàn máu, kích thích dạ dày hỗ trợ tiêu hóa, trị đau lưng, chữa ho...

Gừng có chứa nhiều thành phần có tính trị liệu cao,giảm đau cao như gingerol, polyphenol, flavonoid và tannin. Do đó, nó có thể tác động vào xương khớp, giúp giảm đau lưng hiệu quả.

Rượu trong Đông y có tác dụng điều trị cũng như dưỡng sinh không hề nhỏ, nó có thể dung môi tốt để hòa tan các dược chất trong dược liệu. Do đó, khi kết hợp gừng với rượu sẽ cho ra bài thuốc rượu ngâm gừng chữa đau lưng rất hiệu quả.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Ngoài ra, rượu gừng còn có thể trị các bệnh sau:

- Trị cảm cúm: Để trị cảm cúm, nhức đầu, đau nhức mỏi toàn thân, chỉ cần dùng rượu gừng hâm nóng, sau đó cho vào bát. Dùng 1 chiếc khăn xô, thấm rượu gừng rồi xoa bóp khắp người.

-Trị nôn mửa, buồn nôn: Lấy một nhánh gừng trong bình rượu ngậm vào miệng, sau đó nuốt dần.

- Đau bụng, kém ăn, đầy bụng, ho mất tiếng, đi lỏng: Uống mỗi lần 10-20 ml rượu gừng, ngày 2-3 lần.

- Hỗ trợ giảm cân: Bôi rượu gừng lên vùng bụng mỡ, massage mỗi ngày 15 phút sau đó lau đi bằng khăn sạch.

Nguồn: Tổng hợp