Hiện tại theo thống kê thì tỉ lệ số người mắc bệnh tăng huyết áp ngày một càng nhiều. Về hậu quả của việc tăng huyết áp thì có lẽ nhiều người cũng đã hiểu rõ bởi vì đây là một bệnh phổ biến và thường xuyên được nói trên báo đài hay đơn giản chúng ta chỉ cần tìm kiếm nó trên các trang thông tin thì cũng có rất nhiều bài viết về nó. Tăng huyết áp nếu như không điều trị và theo dõi thường xuyên thì nó sẽ có những biến chứng lên các cơ quan khác như thận, tim, mạch máu…


Đối với thận: tình trạng tăng huyết áp kéo dài có thể làm xơ vữa các động mạch thận và biến chứng nặng hơn là dần dần nó gây suy thận.


Đối với mạch máu: gây xơ vữa động mạch, nó tạo điều kiện hình thành các mảng xơ vữa.


Đối với tim: Vì do tăng huyết áp nên tim phải hoạt động để đáp ứng với tình trạng huyết áp tăng cao. Nếu như về lâu dài nó sẽ dẫn đến bệnh cảnh suy tim ở trên bệnh nhân.


Vì vậy tăng huyết áp không chỉ đơn thuần là một bệnh riêng lẻ mà nó còn liên quan và tác động lên rất nhiều các cơ quan khác trong cơ thể. Đôi khi vì sự chủ quan của chúng ta mà dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà không thể lường được. Bởi vậy bây giờ người ta hay tuyên truyền câu nói “Tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng”