Sau đại dịch covid-19, trong thời gian gần đây viêm gan bí ẩn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ tại các nước trên thế giới bùng phát và có diễn biến khôn lường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đã có rất nhiều những báo cáo liên quan đến các ca mắc bệnh tại các trụ sở y tế trên khắp các quốc gia. Đồng thời cũng liên tục đưa ra những cảnh báo và nghiên cứu tăng cường hiểu biết về loại bệnh dịch này.

hình ảnh

Nguồn gốc, nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn


Theo những nghiên cứu mới nhất từ các hội đồng, tổ chức y khoa trên toàn thế giới đã đưa ra các giả thuyết hàng đầu và đặt nghi ngờ lớn lên virus Adeno. Tất nhiên cũng có tác động xấu của covid 19, vai trò của covid 19 là cũng rất đáng kể dẫn nhiễm bệnh tới bệnh viêm gan bí ẩn.


Tổng hợp phân tích các ca mắc bệnh cho thấy có hơn 75% những ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn đều có kết quả dương tính với virus Adeno. Và trong 75% những ca mắc bệnh đó thì có tới 18% các ca mắc bệnh dương tính với covid 19. Qua đó đẩy mạnh tập trung nghiên cứu tìm hiểu những ca phơi nhiễm và đã mắc covid ở những ca nhiễm bệnh viêm gan.


Đối với các bệnh nhân, các ca mắc bệnh đều có bệnh cảnh và bệnh lý giống nhau và nguyên nhân lớn nhất đưa ra là do virus gây ra, không phải do các trường hợp khác, như là ngộ độc.


Cụ thể, theo các phỏng đoán Adenovirus type 14 đã gây ra bệnh viêm gan cấp ở trẻ nhỏ, lây lan mạnh qua đường phân miệng và ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiêu hóa của bệnh nhân.


Dẫn đến có thể là nguyên nhân phổ biến của bệnh viêm dạ dày, ruột cấp tính ở trẻ nhỏ có những triệu chứng điển hình như ho, sốt, nôn mửa hay thậm chí là kèm theo các triệu chứng về đường hô hấp.

hình ảnh

Tình hình lây lan của viêm gan bí ẩn trên toàn thế giới


Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, chính xác đến ngày 21/05 trên thế giới đã có tới hơn 450 ca nhiễm bệnh viêm gan bí ẩn trên và 12 cá đã tử vong. Đặc biệt là xuất hiện nhiều tại các nước tiên tiến trên thế giới, có xuất hiện nhiều nhất ở nước Anh.


Riêng tại Hoa Kỳ, theo thông tin mới nhất tính tới ngày 19/05 con số trẻ em mắc bệnh đã tăng lên một con số đáng báo động khi có tới 180 trường hợp đã mắc bệnh.


Tại bang Alabama là bang đầu tiên phát hiện trường hợp phơi nhiễm, tiếp theo California là 2 bang có các ca nhiễm nhiều nhất trên nước Mỹ. Con số các bang đã có những ca nhiễm cũng  như nghi ngờ lên tới 12 bang bao gồm New York, Illinois, Georgia, Delaware, Illinois, Louisiana, Minnesota, Bắc Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Wisconsin.


Đã có những trường hợp ghép gan để điều trị và cũng có trường hợp tử vong được thông tin chính xác là tại bang Wisconsin. Đặc biệt mới đây tại bang Nam Dakota là bang mới nhất phát hiện ra trường hợp mắc bệnh.


Bên cạnh đó WHO đã có báo cáo về những trường hợp mắc bệnh tại các đất nước khác nhau như Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ireland,...


Có thể nói diễn biến của căn bệnh ngày càng nguy hiểm và hết sức phức tạp trên toàn thế giới. Những con số có lẽ còn tăng lên theo tình hình lây lan chung của căn bệnh. Những thông tin hết sức báo động trên toàn thế giới.


Mối liên quan giữa covid 19 và viêm gan bí ẩn


Có tới 75% ca bệnh mắc viêm gan bí ẩn được xét nghiệm là dương tính với covid. Tuy nhiên những nghiên cứu hàng đầu của WHO vẫn chưa chỉ ra được mà chỉ đưa ra những giả thuyết.


Đặc biệt, những ca nhiễm viêm gan bí ẩn cực kỳ nhiều tại nước Anh và Mỹ. 2 quốc gia có mật độ tỷ lệ dương tính với covid 19 nhiều hơn cả. Rất có thể viêm gan bí ẩn là một di chứng của virus covid 19, hoặc virus covid 19 là nền tảng chính để virus Adeno dễ dàng xâm nhập và gây bệnh. 


Tại quốc gia Anh đã có những cuộc điều ra nguyên nhân khách quan của căn bệnh. Theo thông tin báo cáo đối với những trường hợp mắc bệnh thường xảy ra vào những gia đình nuôi chó và có những cuộc điều tra “phơi nhiễm với chó” có phải là nguyên nhân hàng đầu. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả cụ thể, chính xác.


Có thể thấy được giả thuyết viêm gan bí ẩn có sự liên quan mật thiết đến với một trong những biến chủ cũ trong covid 19. Và nếu giả thuyết này là sự thật sẽ để lại những ảnh hưởng to lớn tới xã hội hiện nay. Nhất là trong bối cảnh đại dịch vừa kết thúc và nhiều người dương tính với covid 19 đã khỏi bệnh trong khoảng thời gian trước đây.

hình ảnh

Việt Nam đối với viêm gan bí ẩn


Hiện tại Việt Nam vẫn chưa có ca mắc viêm gan bí ẩn nào. Tuy nhiên điều ấy sẽ khiến phải cực kỳ đề phòng vì khả năng và nguy cơ nhiễm bệnh nguy hiểm này là cực kỳ lớn. Hiện tại Bộ y tế Việt Nam cũng đã có những yêu cầu tăng cường giám sát những trường hợp mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em.


Bên cạnh đó là không thể thiếu được công tác phòng tránh bằng các biện pháp có thể ngăn ngừa được bệnh dịch. Đối với các trường hợp có những triệu chứng của bệnh như vàng mắt, vàng da, nôn mửa,... thì cần phải tránh tiếp xúc, đeo khẩu trang đúng cách và có kế hoạch chữa trị kịp thời.


Đáng quan ngại là tại Việt Nam số lượng người mắc bệnh viêm gan B chiếm tới 10-20% tổng dân số trên toàn quốc, rơi vào tầm 12-16 triệu người. Với số lượng người đã mắc bệnh lý như vậy thì rất đáng lo ngại nếu như viêm gan bí ẩn xuất hiện và lây lan trong nước ta. 


Vì vốn dĩ là cùng bệnh viêm gan nên sẽ có những đặc điểm nhất định tương đồng, tăng cao khả năng mắc bệnh và lây nhiễm nếu xuất hiện ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn.


Đặc biệt đối với nước ta thì sẽ cần phải có những kế hoạch, chiến lược cụ thể rõ ràng nhằm vào trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đồng thời quan sát diễn biến thế giới và nghiên cứu để đưa ra những thông tin chính xác cũng như cách chữa trị và phòng tránh căn bệnh trên.


Sẽ có trận đại dịch tiếp theo?


Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân gây bệnh của căn bệnh viêm gan bí ẩn. Nên mọi kết luận đều trở thành rất vội vàng. 


Tại các nước trên toàn thế giới thì đã có những ca tử vong trên trẻ nhỏ. Cũng đã có những ca chữa trị kịp thời và thành công, tuy nhiên phương án điều trị là rất khiên cưỡng là cấy ghép gan. Giả sử nếu căn bệnh này trở thành một mối đại dịch như covid 19 thì hậu quả gây ra còn to lớn hơn gấp nhiều lần.


Trước diễn biến căng thẳng của viêm gan bí ẩn trên toàn thế giới thì điều khả dĩ và nên làm nhất trong thời điểm hiện tại là nghiên cứu và đưa ra kết luận, công bố cũng như phương án cấp thiết. Vì cả thế giới còn đang quá mệt mỏi và vẫn chỉ trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid 19.