Nếu bố mẹ thấy trẻ ho nhiều quá thì mẹ có thể sử dụng một số mẹo trong dân gian như mật ong, chanh đào ngâm đường,... để làm dịu những cơn ho của trẻ. Khi mẹ thấy trẻ ho kèm theo những dịch như đờm vàng, đờm xanh thì mẹ hãy yên tâm. Đây không phải là dấu hiệu bệnh đang nặng hơn đâu. Mà khi mẹ thấy thì mẹ nên vui mừng vì trẻ sắp hết bệnh rồi.

Trẻ bị sổ mũi gây khó khăn trong việc hô hấp mẹ nên sử dụng nước muối sinh lí để làm giảm chất nhầy trong mũi trẻ. Điều này sẽ khiến trẻ dễ chịu hơn.

Những trẻ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa có các triệu chứng như ói, tiêu chảy,...Trong trường hợp này trẻ bị mất nước rất nhiều nên mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước để bù lại cho cơ thể. Khi trẻ bị bệnh mẹ nên lưu ý mặc đồ thoáng mát và sạch sẽ cho trẻ. Có nhiều mẹ thấy trẻ bị sốt nên đắp cho trẻ rất nhiều chăn hoặc mặc quần áo kín mít. Điều này không những làm dịu cơn sốt của trẻ mà còn làm trẻ bị sốt cao hơn. Nếu nhà bạn có điều hòa thì bạn cứ mở để trẻ thấy dễ chịu hơn.