Hội chứng thận hư (hay còn được gọi là thận nhiễm mỡ) là tình trạng thận để mất đạm qua nước tiểu. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên thường gặp ở trẻ từ 2 - 5 tuổi và bệnh thường xảy ra ở trẻ trai cao gấp 2 lần trẻ gái


Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh thận hư nên cũng có nhiều triệu chứng khác nhau của bệnh. Và hầu như các triệu chứng này đều dễ nhận biết, quan trọng hơn là các triệu chứng này cần được những bậc phụ huynh làm cha làm mẹ có trách nhiệm chú ý tới sức khỏe của con cái để có thể phát hiện trẻ bị bệnh hư thận sớm nhất.



Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết về hội chứng thận hư ở trẻ :



Đối với trẻ em khi mắc hội chứng thận hư thường có cảm giác rùng mình, tay chân ớn lạnh và thường kèm theo các triệu chứng biểu hiện như lưng, đầu gối đau nhức mỏi, tinh thần mệt mỏi, chán chường, thở yếu, hạn chế nói, nhạt miệng, chóng mặt hoa mắt, mất ngủ, ác mộng nhiều,…




Trẻ mệt mỏi, chán chường, mất ngủ,...



Ngoài ra, do thận hư nên thể lượng khí cung cấp cho cơ thể ít, có thể dẫn đến hơi thở khò khè, cảm thấy khó thở, nhiều khi còn gây ra hen suyễn, mệt mỏi quá độ, đau lưng, đau gan bàn chân, gót chân….
Một biểu hiện dễ thấy nhất đối với trẻ mắc bệnh thận hư là tiểu nhiều về đêm do thận khí hư yếu. Người bệnh thường đi tiểu từ 2 lần hoặc số lượng nước tiểu quá 1/4 so với cả ngày; nặng hơn là mỗi tiếng lại đi tiểu 1 lần, lượng nước tiểu gần hoặc vượt quá lượng nước tiểu ban ngày.
Bệnh cũng có thể khiến bệnh nhân có mắc thêm các triệu chứng táo bón như hậu môn nứt và dễ bị trĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống cũng như sinh hoạt.
Bệnh thận hư là một trong những bệnh gây ra cảm giác khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu phát hiện và điều trị sớm vẫn có thể cứu chữa mà không để lại biến chứng nào


Lưu ý: Cần đưa trẻ tới trung tâm chuyên khoa sớm nhất khi phát hiện những triệu chứng trên sảy ra đối với trẻ.