Con em mới bị ị són . Cháu cựa 1 xíu là phân són ra 1 xíu lúc nào cũng trong tình trạng ướt ;phân hoa cà hoa cải và có dịch nhầy. 5 ngày nay cháu bị loét ở hậu môn nên mỗi lần tiểu là cháu lại khóc nhiều. Nhìn con khóc mà em muốn khóc theo luôn mấy chị ơi. Giờ em phải làm sao để cải thiện tình trạng này cho con được ạ.

Do nhà xa nên điều kiện đi thành phố khó khăn, em chỉ mới đi tỉnh khám cho be nhưng bác sĩ cho uống thuốc vài ngày rồi lại bị lại. Chưa đầy tháng mà gặp phải dụ này em rối rắm không biết làm sao, do lần đầu làm mẹ nên kinh nghiệm còn non lắm ạ.

Anh chị nào biết cách gì để điều trị tại nhà cầm cầm để em có điều kiện đưa cháu đi thành phố thì chỉ em biết với. Em cảm ơn nhiều lắm luôn