Trong quá trình chăm sóc con cái, cha mẹ sẽ không tránh khỏi những rắc rối lớn nhỏ. Sức đề kháng cơ thể của trẻ tương đối yếu và khả năng mắc bệnh tương đối cao. Ho là bệnh thường gặp ở trẻ, nếu trẻ luôn ho thì cổ họng cũng sẽ có đờm. Vậy trẻ luôn bị ho và có đờm ăn gì nhanh khỏi?

Trẻ luôn ho và có đờm, hãy ăn một số loại trái cây tươi và rau quả, ăn uống nhạt sẽ khỏi bệnh. Đồng thời, tránh ăn các thức ăn cay nóng như đồ sống, đồ lạnh để không làm tình trạng ho của trẻ nặng thêm. Khi trẻ luôn ho và có đờm, cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện chính quy địa phương để khám và điều trị, đồng thời uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ trước khi hỗ trợ điều hòa chế độ ăn uống.

Trẻ luôn bị ho, điều này liên quan đến thể lực kém và khả năng miễn dịch thấp. Trong cuộc sống bình thường, cha mẹ nên khuyến khích con cái tham gia các bài tập thể dục ngoài trời để xây dựng một thể chất tốt và nâng cao sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật. 

Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng nên chú ý tạo môi trường sống tốt cho con em mình. Phòng phải được thông gió thường xuyên để đảm bảo có luồng không khí trong lành. Đồng thời có thể áp dụng một số biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa cơn ho. Ví dụ, chú ý đến sự gia tăng của trẻ em vào mùa thu và mùa đông. Quần áo, đặc biệt là giữ ấm vùng ngực, lưng, bụng của trẻ để tránh gió, chống rét.