Trẻ từ 2 đến 10 tháng, do chức năng trung tâm điều chỉnh thân nhiệt của trẻ chưa hoạt động tốt và lượng calo hàng ngày khá nhiều. Nên lượng mồ hôi ra rất nhiều nhưng tản nhiệt chậm, thân nhiệt dễ tăng cao, nếu cha mẹ quấn trẻ quá chặt sẽ dễ khiến trẻ ra nhiều mồ hôi, mất nước nặng, thậm chí gây suy nội tạng, tổn thương mô não, thậm chí tử vong!


Nếu bạn không phát hiện và đưa bé đến bác sĩ kịp thời, hậu quả có thể không thể cứu vãn được. 


Các triệu chứng điển hình như: sốt cao, đổ mồ hôi nhiều, da tím tái, khó thở, nhịp tim không đều và nhịp tim tăng lên sau cơn sốt . 


Trong những tình huống khi trẻ bị sốt, trước tiên cha mẹ phải nhanh chóng nới lỏng quần áo cho trẻ, giữ cho trẻ thở êm, đồng thời cho trẻ uống nước ấm, đưa ngay bác sĩ đến kiểm tra xem có tổn thương gì hay không.