15 mẹo vặt trị bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sau đã được rất nhiều người truyền tai nhau là có hiệu quả. Vậy, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng cho em bé nhà mình:

1. Mẹo giảm đau khi mọc răng ở trẻ sơ sinh

Theo chủ tịch hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội lương y Lê Xuân Hải lá hẹ có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn sẽ giảm được tình trạng ngứa lợi, đau khi chuẩn bị mọc răng.


Thông thường vào các tháng thứ 3 hoặc 4 trẻ hay có hiện tượng chảy dãi, mút tay, nghiến lợi… mẹ mua một ít lá hẹ, rửa sạch, cắt nhỏ, giã nhuyễn rồi lấy nước. Sau khi em bé bú được khoảng 30 phút – 1 tiếng mẹ rửa tay sạch dùng gạt tiệt trùng quấn vào đầu ngón tay trỏ, thấm nước lá hẹ nhẹ nhàng đưa vào miệng trẻ, rà soát các vùng lợi trên, dưới vài lần

2. Mẹo vặt xử lý tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh rất hay bị tưa lưỡi do không có khả năng vệ sinh răng miệng. Tưa lưỡi không nguy hiểm nhưng nếu không chữa sẽ khiến trẻ đau rát thậm chí bỏ bú. 

Mẹ chỉ cần áp dụng mẹo vặt này cho trẻ sơ sinh như sau: Rửa tay sạch, lau khô sau đó quấn miếng gạt nhỏ ngoài ngón tay, thấm nước muối sinh lý để lau nhẹ khoang miệng cho bé. Chú ý, chỉ nên thực hiện cách này 1 – 2 lần và cách cữ bú khoảng 30 phút để trẻ không bị nôn trớ.

3. Mẹo vặt trị đổ ghèn mắt cho trẻ sơ sinh

Mắt trẻ rất hay bị đổ ghèn. Mẹ có thể dùng nước muối sinh lý để lau mắt cho con. Đồng thời dùng tay massage mắt cho bé sẽ giúp tình trạng đổ ghèn mắt giảm đi nhanh chóng. Cách thực hiện mẹo vặt chữa ghèn mắt này cho trẻ sơ sinh như sau: Dùng 2 ngón tay trỏ massage từ góc trong của mí mắt rồi vuốt nhẹ xuống phía mũi, mỗi ngày 5 – 10 phút.

4. Mẹo vặt trị tiêu chảy cho trẻ

Khi trẻ nhỏ bị tiêu chảy, mẹ có thể lấy cà rốt sau đó rửa sạch nấu nước cho bé uống có tác dụng rất tốt. Hoặc rang gạo thật vàng rồi đun nước cho con dùng cũng có tác dụng cầm tiêu chảy nhanh chóng. 

Tuy nhiên, cách này chỉ nên thực hiện với trẻ trên 6 tháng tuổi (trẻ dưới 6 tháng không nên cho uống nước ngoài sữa mẹ). Ngoài ra, mẹ cũng chỉ nên áp dụng khi trẻ bị tiêu chảy nhẹ, nếu áp dụng mà bé vẫn không cầm tiêu chảy phải nhanh chóng đưa đi khám. Tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất nguy hiểm, mẹ không được chủ quan.

5. Mẹo trị táo bón cho trẻ sơ sinh

Trẻ hơn 3 ngày không đi ngoài, phân khô cứng, trẻ khó khăn khi đi vệ sinh. Mẹ có thể áp dụng mẹo vặt trị táo bón cho trẻ sơ sinh như sau: Lấy tăm bông nhỏ, nhúng 1 đầu vào mật ong sau đó nhẹ nhàng ngoáy vào hậu môn của trẻ 2 – 3 lần (không ngoáy sâu, chỉ cần đưa hết phần bông gòn của đầu tăm vào hậu môn của bé). Chỉ vài phút sau đó con sẽ đi “nặng” ngay. Xem thêm, cách trị táo bón cho trẻ sơ sinh

6. Mẹo vặt hạ sốt cho trẻ sơ sinh

Trẻ sốt nhẹ, dưới 38,5 độ C mẹ nên cởi bỏ quần áo để con được thoáng mát. Sau khi dùng khăn ấm lau cổ, nách, tay chân, bẹn…

Ngoài ra, chị em có thể tham khảo một số cách hạ sốt theo kinh nghiệm dân gian: 

7. Mẹo vặt cho trẻ sơ sinh khi bị ho

Ở độ tuổi này sức đề kháng của trẻ rất kém, con dễ bị ho do thay đổi thời tiết. Thay vì sử dụng kháng sinh mẹ có thể áp dụng mẹo vặt giảm ho cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như sau: Lấy nước lá hẹ hấp hoặc nước của đường phèn và quất cho bé uống (lưu ý không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi)…