Hội chứng tic là một dạng rối loạn vận động hay một phát âm không chủ đích, xảy ra bất ngờ nhanh chóng nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Bệnh lý dẫn đã trở nên phổ biến và đa số nam mắc nhiều hơn nữ.

Hội chứng tic được coi là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến hệ cơ vận động của cơ thể có tính di truyền. Ngoài ra tác nhân trực tiếp làm ảnh hướng đến như do chấn thương đầu, tác dụng phụ của thuốc, các chất kích thích, di truyền và một số bệnh lý gây nên khác.

Tuy là bệnh lý không trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của người bệnh, nhưng gây ra bất tiện trong cuộc sống bệnh lý khiến người bệnh gây ra các âm thanh lạ như tặc lưỡi, hắng giọng, la hét không chủ đích, nháy mắt liên tục, câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần mà không chủ đích và hơn nữa là những hành động không tự chủ được mà liên tục vỗ vào người mình. Vậy nên, cần phát hiện và điều trị kịp thời nhanh chóng để khắc phục được tình trạng này.

Vậy hội chứng tic có trị tận gốc được không và cách điều trị như thế nào?

Chắc hẳn đây chính là thắc mắc của rất nhiều người bệnh và câu trả lời là hoàn toàn có thể chữa trị được. Tuy nhiên, hiện nay Tây y chưa tìm ra cách điều trị dứt điểm bệnh lý này nếu phát hiện sớm và kịp thời có thể sử dụng các phương pháp trị liệu đặc biệt để loại bỏ hội chứng tic nghiêm trọng.

Để trị tận gốc hội chứng này việc can thiệp điều trị bằng thuốc Đông Y là thực sự cần thiết, đặc biệt là khi biểu hiện bệnh bị kéo dài nhiều ngày, và ngày một trở nặng hơn. Đối với phương pháp Đông Y các bác sĩ chú trọng cho người bệnh uống thuốc để phục hồi tổn thương từ các thành phần thảo dược quý, lành tính, an toàn cho mọi lứa tuổi kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu đem lại hiệu quả cao khỏi bệnh lâu dài.

Tuy nhiên, muốn khỏi được bệnh hoàn toàn đồng nghĩa với việc người bệnh phải kiên trì sử dụng thuốc Đông y trong một khoảng thời gian dài mới có thể đảm bảo được kết quả chữa trị bệnh.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể kết hợp nữa thảo dược trong Đông Y và thực phẩm chức năng giúp nâng cao hiệu quả chữa trị, nhằm nắm được cơ chế và thời cơ để phục hồi chứng tic. Vậy nên, so với những phương pháp khác việc lựa chọn chữa bệnh bằng Đông y hoàn toàn hợp lý và hiệu quả triệt để, trị được gốc bệnh.