Trẻ nhỏ rất dễ bị sốt do những nguyên nhân từ bên trong cơ thể hoặc tác động từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên cho dù trẻ bị sốt do nguyên nhân nào thì cũng gây ra không ít lo lắng cho bố mẹ.


Những cách hạ sốt nhanh cho trẻ nhỏ:

Cho trẻ uống nhiều nước là cách hạ sốt tốt nhất:

Sốt là nguyên nhân khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, bạn có thể khuyến khích các bé nạp thêm cho cơ thể lượng nước nhiều nhất có thể. Ngoài nước lọc, bạn có thể cho bé uống thêm sữa, nước trái cây, súp,…Để bù lại lượng điện giải đã mất, bạn cũng có thể cho bé uống thêm Oresol nhưng cần theo chỉ định của Bác sĩ. Đối với trẻ sơ sinh, có thể cho bé dùng thêm sữa mẹ để hạ sốt nhanh chóng. 

- Cho bé mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi 

Một trong những cách giúp nhiệt độ cơ thể của bé nhanh chóng hạ xuống đó là mặc đồ thoáng mát, rộng rãi. Khi bé mặc những bộ đồ thoáng mát, nhiệt độ cơ thể sẽ có thể thoát ra môi trường bên ngoài. Lúc này, bạn có thể cho bé dán thêm miếng dán hạ sốt để bé cảm thấy dễ chịu hơn nhé.