Các mẹ ơi, em ở trong TPHCM, bé nhà em cũng hơn 3 tuổi, cũng viêm VA, Amidan quá phát, bác sĩ ở Bệnh viện TMH TPHCM chỉ định nạo VA cho bé, em đi khám ở TMH BV Nhi Đồng 2 thì được nói là VA của bé độ 2, Amidan Độ 4, gây khó thở cho con là do Amidan, nhưng giờ bé còn quá nhỏ không thể cắt được, nếu nạo VA cũng không làm cho bé tốt hơn vì Amidan viêm nặng hơn, đợi bé đến 4 tuổi thì vừa nạo vừa cắt luôn. Huhu, nghe mà xót ruột quá các mẹ ơi, em cũng bối rối vô cùng, các mẹ có biết 4 tuổi cắt amidan thì có nguy cơ gì không? Bác sĩ ở BV TMH TPHCM cho biết phải 6 tuổi bé mới cắt được! Em nên nghe bác sĩ nào? Em phải điều trị cho con thế nào đây, mỗi lần bé phát bệnh, em phải điều trị kháng sinh tới 3 tuần mới đỡ (hết ho, khó thở nhưng vẫn chưa thể nằm ngủ được). Có ai biết bác sĩ nào uy tín chỉ giúp em với! Tim em thắt lên mỗi lần nghĩ tới bệnh của con mình.