ĐỘ CẬN LÀ BAO NHIÊU THÌ NÊN BẮT ĐẦU ĐEO KÍNH?

Không có một độ cận cụ thể nào được xác định là điểm bắt đầu để bắt đầu đeo kính, bởi vì nhu cầu đeo kính có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ cận của mắt, độ tuổi, công việc, sở thích và nhu cầu cá nhân của từng người.

Tuy nhiên, nếu bạn có các triệu chứng như mỏi mắt, khó nhìn rõ chữ, hay bị đau đầu khi đọc sách, sử dụng máy tính hoặc lái xe, thì bạn nên đi khám mắt để được kiểm tra độ cận của mắt và được khuyên nên đeo kính hay không.

Thông thường, khi độ cận của mắt từ -0.5 đến -1.0 độ, bạn có thể cân nhắc đeo kính để giảm thiểu các triệu chứng và bảo vệ mắt.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc đeo kính hay không nên dựa trên lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa mắt, sau khi đã kiểm tra và đánh giá tình trạng mắt của bạn.

hình ảnh