Đa số các trẻ sơ sinh sẽ rụng rốn trong vòng tối đa 2 tuần đầu sau sinh, trừ một số trường hợp đặc biệt như bé bị chồi hạch rốn hay các mạch máu rốn chậm khô. Vì vậy đối với một số bẽ được 10 ngày tuổi mà chưa rụng rốn thì cha mẹ cũng đừng quá lo. Tuy nhiên phụ huynh cần vệ sinh chăm sóc rốn hàng ngày cho trẻ thật kĩ lưỡng để theo dõi và phát hiện các bất thường nếu có.

Thông thường trước khi rụng, phần chân rốn của trẻ có thể rỉ chút dịch ươn ướt, có thể có chút màu nâu do dính ít máu đông ở mặt cắt của cuống rốn nhưng tuyệt đối không được xuất hiện mủ xanh hoặc mủ vàng, không được có mùi hôi thối và xung quanh chân rốn cũng không bị sưng đỏ, bé không đi kèm sốt và hoạt động bú ngủ vẫn bình thường. Mẹ cần mở thoáng rốn, không băng rốn. Vệ sinh rốn hàng ngày, chú ý vệ sinh vùng chân rốn và lau khô, mở thoáng.

Trong trường hợp có mùi hôi, xuất hiện thêm mủ bố mẹ cần đưa bé đến bác sĩ để được điều trị kịp thời. 

Nguồn: Sưu tầm 

hình ảnh