Trị ho bằng quất hấp mật ong


* Tác dụng chữa ho của quất ngâm mật ong


– Quất: là loại trái cây có vị ngọt chua, có tính ấm… Trong quất còn có các vitamin như A, C và các vi khoáng kẽm, canxi nên có tác dụng trị các bệnh đường hô hấp như ho, cảm cúm, ho đờm…


– Mật ong là món quà của thiên nhiên, là “thần dược” có tính kháng khuẩn cao, trong mật ong có rất nhiều dinh dưỡng và khoáng chất như: đường, canxi, vitamin… Với khả năng sát khuẩn của mình, mật ong giúp trẻ giảm đi những cơn đau trong cổ họng và những trận ho kéo dài không dứt.


– Quất và mật ong khi kết hợp lại với nhau, vị thơm đắng của quất cùng vị ngọt thanh của mật ong, là hỗn hợp rất tiện lợi cho trẻ bị ho dùng vì mùi vị hấp dẫn của mình.


* Cách làm món quất ngâm mật ong – một mẹo trị ho cho trẻ sơ sinh vô cùng hiệu quả


Cách làm rất dễ, chỉ cần theo từng bước như sau sẽ có ngay một món uống tiện lợi và tiện dụng


– Chọn nguyên liệu: quất chọn trái chín, vỏ căng mọng để lấy được nhiều nước. Mật ong cần lựa chọn cẩn thận để tránh mật ong giả và mật ong không đảm bảo vệ sinh. Đường phèn tùy theo khẩu vị mà dùng nhiều hay ít.


– Cách làm:


+ Quất đem rửa sạch, rồi đem ngâm trong nước muối pha loãng để rửa sạch các chất độc và vi khuẩn. Sau khi ngâm xong, vớt quất ra để ráo nước.


+ Dùng dao cắt quất thành từng lát mỏng, bỏ đi hạt quất hoặc dùng dao khía những đường vòng quanh trái quất (để mật ong dễ ngấm vào trong quất). Sau đó xếp quất vào tô hoặc chén, cho mật ong vào sao cho vừa tràn đầy lên bề mặt quất là được.


+ Cuối cùng cho đường phèn vào, trộn đều hỗn hợp rồi đem lên bếp chưng cách thủy khoảng 30 phút hoặc đến khi thấy quất mềm là được. Tắt bếp đem xuống để nguội


– Cách sử dụng như sau:


Mỗi ngày dùng từ 2 – 3 lần và nên dùng liên tiếp 2 – 3 ngày.


Có thể dùng hỗn hợp này để trị ho cho người lớn, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh


Đối với người lớn, có thể vừa ngậm quất vừa dùng nước ngâm để uống


Đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh tùy theo tình trạng bệnh và tuổi của trẻ, có thể cho trẻ ngậm quất vào miệng, nhai nát và nuốt. Hoặc có thể pha với nước ấm cho trẻ uống trong vài ngày liên tiếp.


– Lưu ý: trẻ sơ sinh, trẻ dưới 12 tháng tuổi không nên dùng mật ong vì không có lợi cho cơ thể trẻ. Khi sử dụng phương thuốc này bạn nên cân nhắc kĩ.