Đi tiểu nhiều lần là một tình trạng khá phổ biến ở nhiều trẻ em khiến các bố mẹ lo lắng. Vậy đi tiểu nhiều lần ở trẻ em là gì? và cách chữa đi tiểu nhiều lần ở trẻ em. Các bố mẹ hãy theo dõi bài viết dưới đây để có được nhiều thông tin hữu ích nhé.

Đi tiểu nhiều lần ở trẻ em

Đi tiểu nhiều lần ở trẻ em là một chứng khá phổ biến, tuy nhiên đôi khi bố mẹ chưa thực sự hiểu rõ thế nào là đi tiểu nhiều lần , nên đã bỏ qua biểu hiện quan trọng này ở các bạn nhỏ

Ở trẻ em, như thế nào là đi tiểu nhiều lần?

tre1Ở trẻ em, số lần đi tiểu một ngày sẽ phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Với trẻ sơ sinh, số lần đi tiểu một ngày của các bé rất nhiều, khoảng 20-25 lần. Ở giai đoạn này thức ăn của trẻ hoàn toàn là sữa mẹ hoặc sữa công thức, bên cạnh đó giai đoạn này dung tích bàng quang của trẻ còn nhỏ, cũng như khả năng điều tiết của hệ thần kinh còn kém nên trẻ đi tiểu nhiều hoàn toàn là điều bình thường.

Sau 1 tuổi, số lần đi tiểu của trẻ sẽ giảm dần và tới giai đoạn từ 3-4 tuổi, số lần đi tiểu của trẻ sẽ ổn định từ khoảng 8-10 lần.

Vì thế nếu khi bé nhà bạn đã trên 4 tuổi, mà có hiện tượng đi tiểu nhiều hơn 10 lần một ngày, kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian thì có thể cho đó là dấu hiệu bệnh lý.

>>> Bạn có thể tham khảo: Đi tiểu nhiều lần trong ngày có tốt không

Các triệu chứng rối loạn tiểu tiện đi kèm

tre2

Biểu hiện đi tiểu nhiều lần ở trẻ nhỏ có thể không diễn ra đơn độc mà còn kèm theo các triệu chứng rối loạn tiểu tiện khác. Việc phát hiện ra các triệu chứng kèm theo đi tiểu nhiều lần sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình tìm nguyên nhân và điều trị bệnh của trẻ.

  • Đau khi đi tiểu: nếu bé nhà bạn đi tiểu nhiều lần kèm đau khi đi tiểu đây chắc chắn là một dấu hiệu bệnh lý. Trẻ lớn có thể phàn nàn với bạn về tình trạng này, nếu trẻ nhỏ chưa thể nói bạn có thể để ý trẻ quấy khóc khi đi tiểu.
  • Nước tiểu hồng, nước tiểu lẫn máu: nước tiểu bình thường có màu vàng trong. Sự xuất hiện của máu trong nước tiểu là một dấu hiệu bất thường mang tính chất bệnh lý mà bố mẹ cần lưu ý.
  • Đi tiểu nhiều lần, mỗi lần đi ít nước tiểu: bạn có thể để ý mỗi lần đi tiểu của trẻ chỉ được một ít nước tiểu, trẻ không thoải mái sau khi đi tiểu mà thường mót tiểu ngay sau đó, nước tiểu thường không thành dòng làm trẻ trai bị ướt quần khi đi tiểu.

Cách chữa đi tiểu nhiều lần ở trẻ em

Tùy từng nguyên nhân sẽ có các cách chữa đi tiểu nhiều lần ở trẻ em khác nhau. Điều trị đúng nguyên nhân sẽ giúp nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị bệnh.

Hạn chế các loại thực phẩm gây tiểu nhiều ở trẻ

tre10

Đồ ăn cay nóng là những món ăn cần được các bố mẹ hạn chế. Bên cạnh đó bố mẹ cần cho các con ăn nhiều rau quả sẽ có lợi cho tiêu hoá của trẻ và cung cấp các vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, chanh, bưởi bạn không nên cho trẻ dùng quá nhiều do vitamin C có thể kích thích tăng tiết nước tiểu.

Các loại đồ uống có ga như Cocacola, Pepsi,... các bố mẹ cũng không nên cho trẻ dùng quá nhiều.

Bạn có thể quan tâm: Đi tiểu nhiều nên ăn gì, uống gì và kiêng gì?

Cho trẻ uống đủ lượng nước và đúng cách

tre11

Đối với trẻ sơ sinh, lượng nước cần thiết cho bé đã được cũng cấp hoàn toàn bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức nên giai đoạn này bố mẹ không cần thiết cho trẻ uống thêm nước.

Trẻ 7-12 tháng, giai đoạn này trẻ cần khoảng 900ml nước mỗi ngày bao gồm: khoảng 540ml nước từ sữa, phần còn lại đến từ thực phẩm bổ sung và nước uống.

Trẻ từ 1-3 tuổi, trẻ cần khoảng 1300ml nước một ngày trong đó: 500ml sữa, 500 ml nước từ bữa ăn và các loại thực phẩm và 300 ml là nước uống.

Trẻ 4-6 tuổi lượng nước cần thiết là khoảng 1600ml gồm: 800ml nước uống mỗi ngày, 800ml nước đến từ bữa ăn, sữa hay các loại thực phẩm.

Các bố mẹ không nên cho con uống quá nhiều nước một lần mà nên chia thành nhiều lần một ngày. Đồng thời nên hướng dẫn con uống nước ngụm nhỏ và nuốt chậm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm: Đi tiểu nhiều uống thuốc gì hiệu quả nhất hiện nay?

Xây dựng thói quen đi tiểu theo giờ cho trẻ

tre13

Nhiều trẻ nhỏ đi tiểu nhiều lần là do thói quen của trẻ dù không buồn đi tiểu, do đó bố mẹ nên luyện tập cho trẻ thói quen đi tiểu theo giờ nhất định, đi tiểu trước khi đi ngủ nhằm khắc phục thói quen của trẻ.

Thường xuyên cùng trẻ vận động, giải toả căng thẳng

tre14

Các bố mẹ nên thường xuyên hướng dẫn trẻ vận động, tập luyện thể thao giúp trẻ khoẻ mạnh, phát triển toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan tâm tới đời sống tâm lý của con, thường xuyên tâm sự chia sẻ với con, giúp con giải toả lo lắng.

Cách chữa tiểu nhiều lần ở trẻ em bằng thảo dược

tre15

Một số loại thảo dược không chỉ an toàn mà còn cho thấy hiệu quả trong điều trị đi tiểu nhiều ở trẻ nhỏ như:

  • Giá đỗ: giá đỗ là một loại thực phẩm phổ biến ở nhiều nơi. Để chữa đi tiểu nhiều bạn chỉ cần mua 300g giá đỗ, nhặt sạch rễ, rửa sạch và luộc cùng 1 lít nước lọc trong 10 phút, cho trẻ uống hàng ngày.
  • Râu ngô, kim tiền thảo: đây là bài thuốc nổi tiếng dân gian chữa tiểu nhiều. Râu ngô và kim tiền thảo mỗi thứ 30g đun cùng 1 lít nước sôi 10 phút. Bạn hãy cho trẻ uống thay nước hàng ngày nhé.

Tham khảo thêm: Tiểu nhiều uống cây thuốc gì hiệu quả?

Các phương pháp điều trị theo nguyên nhân khác

tre16

Tùy theo từng nguyên nhân sẽ có phương pháp điều trị khác nhau, việc lựa chọn phương pháp điều trị bạn nên đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn.

Ví như các bệnh viêm bàng quang, hệ tiết niệu có thể sử dụng kháng sinh tùy loại vi khuẩn gây bệnh.

Đối bới trẻ nam bị hẹp bao quy đầu, có thể bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp nong bao quy đầu hay cắt bảo quy đầu cho trẻ.

Đi tiểu nhiều lần ở trẻ em có thể là một tình trạng thay đổi sinh lý của cơ thể nhưng cũng có thể là một dấu hiệu bệnh lý, do đó bố mẹ nên chú ý phát hiện dấu hiệu sớm của bệnh và đưa trẻ đến gặp bác sĩ sớm để lựa chọn cách chữa đi tiểu nhiều lần ở trẻ em hiệu quả.