Hi các mẹ Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ đặc biệt là cách phòng chống viêm đường hô hấp cấp ở trẻ giưp em với.Ku nhà em đc 14 tháng từ sau 1 tuổi cứ ốm liên tục các mẹ ah.Tháng nào cũng dùng 1 đợt kháng sinh (viêm họng cấp).Em đã rất cẩn thận khi chăm con nhưng bé hơi còi và yếu nữa nên hay bị ốm.Em cũng rất chú ý vệ sinh mũi họng cho con.và cho uống tăng sức đề kháng vậy mà đợt này đc 1,5 tháng lại bị viêm tai giữa.em thấy nhiều người bảo trẻ có 1 vạch màu xanh ngang sống mũi hay ốm vặt (nhât là về đường hô hấp)nhưng sinh ra con nhà em đã có vặch xanh đó rất rõ nữa.hu hu.em buồn quá .Mỗi lần con ốm mẹ chẳng thiết tha gì.Các mẹ có phương pháp j hay để phòng chống bé ít bị viêm đường hô háp mách em với.Thanks các mẹ.