Thời tiết chuyển từ mùa xuân sang mùa hè cũng là khoảng thời gian xuất hiện nhiều dịch bệnh nhất trong đó có bệnh chân tay miệng ở trẻ em.Bệnh chân tay miệng thường không nguy hiểm nhưng cần được chăm sóc kỹ để tránh các biến chứng không mong muốn.Dấu hiệu để nhận biết bệnh chân tay miệng dễ nhận biết bao gồm : sốt, trẻ có thể sốt nhẹ từ 37,5 đến 38 độ nhưng cũng có nhiều trường hợp trẻ sốt cao đến 39 độ.

Ngoài ra các bạn sẽ thấy trên tay, chân , miệng của trẻ sẽ xuất hiện các mụn màu đỏ có nhiều mụn có bọc nước màu vàng nhạt.Khi mắc bệnh trẻ thường sẽ biếng ăn, mệt mỏi tăng tiết nước bọt và quấy khóc nhiều hơn.Bệnh chân tay miệng thường do nhiều loại virus gây lên và chưa có thuốc điều trị nên khi trẻ mắc các mẹ nên vệ sinh sát khuẩn những vùng da bằng nước sát khuẩn 0.9% , vệ sinh da để tránh bội nhiễm do các mụn nước bị vỡ.

hình ảnh

Các mẹ cho trẻ ăn những đồ ăn lỏng, dễ tiêu hóa như cháo loãng, sữa.Bệnh chân tay miệng thường sẽ tự khỏi sau một đến hai tuần tuy nhiên cũng có một số trường hợp có thể bị biến chứng sốt cao liên tục, nhiễm độc thần kinh nên khi các mẹ thấy con quấy khóc nhiều, hay giật mình thì các mẹ nên đưa con đi khám để điều trị kịp thời .Các bạn cũng chú ý không nên kiêng kĩ quá mà không tắm gội hay vệ sinh các mụn nước dẫn đến nhiễm trùng , mưng mủ sẽ khó điều trị.

Mụn chân tay miệng sau khi khỏi sẽ ít để lại sẹo nhưng các bạn có thể dùng nghệ tươi bôi cho con khi mụn nước đã lành, bôi nghệ tự nhiên vừa kinh tế vừa an toàn không lo các sản phẩm không tốt sẽ hại đến làn da non nớt của trẻ.