Các mẹ cho em hỏi ạ :( mẹ của em có bệnh đau nhức xương khớp nhẹ, dạo này trời lạnh nên thấy mẹ kêu đau nhiều hơn, đau đến mất ngủ luôn ạ :( mới có vài ngày mà thấy mẹ em xuống sức hẳn. Em có thử cho mẹ ngâm chân nước muối ấm mỗi tối cho dễ ngủ nhưng cũng ko khá mấy, mấy bà bạn mẹ em có chỉ đi châm cứu, năm ngoái em cũng đưa mẹ đi châm cứu của ông thầy cách nhà mấy km, thấy mẹ cũng kêu đỡ một chút, mà được vài ngày lại đau tiếp. Giờ làm sao cho mẹ em hết bị đau các mẹ? mẹ em cũng từng đi Bạch Mai kiểm tra, thì người ta chỉ nói bị thoái hóa khớp gối, xong tiêm thuốc cho, mẹ em kêu cũng đỡ đau nhưng em nghĩ đấy là thuốc giảm đau mà dùng nhiều thuốc giảm đau kiểu đó thì không tốt.