Đây là bài thuốc của Giảng Sư - Lương y Thích Trí Huệ đông tây chỉ phổ biến lại.

Bài thuốc này nguyên liệu dễ tìm , nhất là vùng quê miền tây. Ngày xưa còn ở quê đông tây hay ra vườn hái rau này luộc ăn.

Nguyên liệu :

Hạt đười ươi : 7 - 10 hạt, cắt bỏ 2 đầu, rửa nước sơ qua cho sạch, đổ vào 1 -1,5 lít nước cho hạt nở ra, bóc bỏ hạt và vỏ, chia đều uống cả ngày, hay thêm hạt chia hay hạt é uống cùng, có thể thèm đường phèn hay đường cát vàng vào dùng.

- Rau cải trời : ra vườn hái về luộc, ngày 1 dĩa vừa. Rửa sạch cho nước vào luộc, nước luộc vắt chanh vào làm canh, chấm rau cải trời với nước tương.

Kết hợp 2 nguyên liệu trên dùng từ 15 - 30 ngày đi kiểm tra lại. Ở sài gòn thì ra chợ chỗ mấy người bán rau vườn nhờ họ hái hay nhờ dưới quê gửi lên.

Mong là bài thuốc này sẽ giúp nhiều người thoát khỏi bệnh, nguyên liệu vừa là món ăn ngon vừa là thuốc trị bệnh, nên có gì đâu phải đắn đo suy nghĩ khi mắc bệnh và chuẩn bị lên bàn mổ.

Chúc tất cả vui khỏe!

hình ảnhhình ảnhhình ảnh