Cây chi tử hay còn gọi là cây dành dành, cây sơn tử là một loài cây cận nhiệt đới, nó phát triển tốt nhất trong môi trường ẩm ướt. Vì lý do này mà loài thảo dược chi tử thường được trồng ở vùng ôn đới hoặc trong nhà kính có khí hậu ẩm ướt (nhỏ hơn hoặc bằng 5 độ C). Nghiên cứu mới nhất của Hội đồng khoa học châu Âu đã tìm ra hoạt chất crocetin có trong cao quả chi tử là thành phần chính của các hợp chất trị mất ngủ.


Tại sao nên sử dụng thảo dược quả chi tử cho bệnh nhân bị mất ngủ?


Khi nói đến bệnh mất ngủ ai cũng nghĩ là căn bệnh tuổi già, tuy nhiên ít ai biết rằng hiện nay bệnh mất ngủ đang bị trẻ hóa. Rất nhiều người ở độ tuổi trưởng thành cũng có dấu hiệu bị mất ngủ. Họ thường bị mất ngủ do stress, áp lực công việc, gia đình, cuộc sống, do bệnh tât… Và họ thường tìm tới các loại thuốc tây y để nhanh chóng giải quyết những đêm mất ngủ khó chịu cho mình. Tuy nhiên ít ai biết rằng biện pháp đấy chỉ là tạm thời trước mắt, nếu sử dụng lâu dài nó sẽ gây ra nhiều tiềm ẩn nguy hại về sức khỏe.


Để có thể tìm ra một phương pháp tự nhiên giúp mọi người tìm lại được giấc ngủ ngon hơn cho mình, nhóm nhà khoa học châu Âu đã nghiên cứu hoạt tính của dược liệu quả chi tử với căn bệnh mất ngủ.


Nghiên cứu đã tìm ra được hoạt chất Crocetin là một hợp chất carotenoid hoạt tính dược học của Gardenia jasminoides Ellis (quả chi tử) được sử dụng như một loại thuốc thảo dược truyền thống và chất tạo màu tự nhiên. Nghiên cứu thí điểm hiện tại đã nghiên cứu ảnh hưởng của crocetin đối với giấc ngủ.


Các thử nghiệm lâm sàng bao gồm việc thử nghiệm chéo của 20 người trưởng thành có vấn đề về giấc ngủ sử dụng với dược liệu chiết xuất từ quả chi tử. Quá trình thử nghiệm diễn ra trong 2 tuần. Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lượng giấc ngủ của 20 thanh niên trưởng thành có sự thay đổi tích cực. Các triệu chứng mất ngủ hầu như giảm hẳn, chất lượng giấc ngủ thì được cải thiện, người bệnh có giấc ngủ sâu và ngon hơn.


Dữ liệu thu thập được từ sau thử nghiệm này cũng cho thấy sau khi dùng dược liệu quả chi tử thì số lượng các lần thức giấc do mất ngủ bị giảm hẳn, những người dùng dược liệu này thì đều có cải thiện tích cực so với những người sử dụng giả dược. Đặc biệt, nghiên cứu cũng đã chỉ ra việc sử dụng crocetin từ quả chi tử không hề có tác dụng phụ như các dược liệu y học hiện đại khác.


Hiện nay, xu hướng sử dụng dược liệu thiên nhiên làm thuốc chữa bệnh đang được nhiều người tin dùng. Do đó việc săn lùng các loại cao dược liệu như cao quả chi tử cho nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng cũng ngày càng nhiều. Vì vậy để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn dược liệu cho các nhà máy thì các cơ quan chức năng cũng cần phải có chính sách quy hoạch hợp lý, tránh khai thác bừa bãi làm cạn kiệt nguồn dược liệu.