Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra, trong trường hợp bạn suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ của bạn. Nếu kéo dài có thể hình thành thói quen xấu dẫn đến khó đi vào giấc ngủ. Dưới đây là những biện pháp giúp bạn có thể hạn chế được tình trạng này

 1. Thiền: 1 phương pháp tốt giúp điều hòa được hơi thở của bạn. 15 phút ngồi thiền sẽ giúp cho bạn có thể giải phóng được những năng lượng tiêu cực trong 1 ngày, giúp bạn không phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề đang xảy ra. Tuy nhiên khi tập thiền, bạn cần tập trung cao độ, trên nhiều kênh mạng xã hội như youtube có chia sẻ những cách thiền hiệu quả  

2. Lặp lại câu nói mang tính tích cực: Bạn có biết về luật hấp dẫn không, nếu không biết thì mình xin giải đáp là cách giúp bạn có thể tạo động lực và thu hút nhiều điều tích cực hơn. Trong trường hợp này bạn nên suy nghĩ theo hướng " vấn đề sẽ được giải quyết sớm thôi" "mình sẽ có cách" lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy 1 phần sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn đồng thời có thể giúp bạn suy nghĩ ra  cách hay để giải quyết vất đề đấy  

3. Yoga: cũng giống như thiền yoga là một bộ môn giúp chúng ta giảm căng thẳng, vận động nhều hơn đồng thời sẽ giúp chúng ta nghĩ đúng hơn về vấn đề gì đó. Và điều này sẽ giúp bạn có thể ngủ ngon giấc hơn đấy